Diễn giả Bùi Thu Hiền: “Mỗi đứa trẻ đều là một tài năng”

Diễn giả Bùi Thu Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo và phát triển Tài Năng Việt (Viet Talent) được các bậc phụ huynh và học sinh khắp cả nước biết đến là một diễn giả thành công. Năm 2015, với dự án “Vươn tới đỉnh cao”, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị xung quanh vấn đề này.


Diễn giả Bùi Thu Hiền

Diễn giả Bùi Thu Hiền

Chào chị, là một trong số hiếm phụ nữ thành công trên cương vị là một diễn giả và các khoá học của chị đã thu hút tới hơn 100 nghìn người tham gia. Theo chị, điều gì đã thu hút các học viên đến như vậy?

Mỗi ngày, tôi đều nhận được rất nhiều email, tin nhắn, điện thoại của các bậc cha mẹ và các con chia sẻ các cảm xúc, suy nghĩ, thành công đạt được sau các khóa học. “Biết ơn cô” là câu mà tôi được nhận nhiều nhất. Có được niềm hạnh phúc khi được các bậc cha mẹ, các con tin tưởng như vậy là nhờ một bí mật rất quan trọng: Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo, huấn luyện ngay tại lớp học, mà tôi cố gắng hết sức cùng đội ngũ Tài Năng Việt của mình theo sát các bậc cha mẹ, các con sau khóa học để biến tất cả bài học thành hành động và hiệu quả thực tế.

Một hạnh phúc tuyệt vời nữa là tôi được phần lớn học sinh gọi là mẹ. Không chỉ theo sát các con về phương pháp học tập, định hướng thay đổi tư duy… mà các con luôn chủ động tìm tới tôi trong những lúc khó khăn, những khi nản lòng hay những lúc cần sự tư vấn, động viên của tôi như một chỗ dựa tin cậy. Tôi không coi phụ huynh và học sinh là khách hàng. Với tôi, họ là những thành viên thân thiết trong gia đình Tài Năng Việt của tôi.

Chị đang chuẩn bị thực hiện một dự án với rất nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế giúp học sinh có thể làm chủ được những kỹ năng trong cuộc sống, giúp các em có một hành trang cơ bản khi chuẩn bị bước vào đời. Chị có thể vui lòng chia sẻ về ý tưởng này?

Xuất phát từ thực tế là học sinh đang được đào tạo “như những chú gà công nghiệp”. Lí thuyết rất nhiều mà không biết ứng dụng như nào trong thực tế. Tôi đã từng hỏi hàng trăm nghìn học sinh câu hỏi: bạn đi học 12 năm cấp 1,2,3 và 4 năm đại học là 16 năm cuộc đời để làm gì? Thật đáng ngạc nhiên, gần 100% chỉ trả lời được chung chung để thành công sau này, để có việc làm, hoặc không có câu trả lời.

Ý tưởng của dự án Vươn tới đỉnh cao là để các học sinh thực sự đắm mình vào thực tế, trải nghiệm bằng sự nỗ lực của chính mình để “làm quen với tiền và học cách kiếm tiền”. Từ đó, các bạn tìm được giá trị, sức mạnh của chính mình; hiểu được mình cần làm gì cho tương lai; biết tôn trọng sức lao động và học được cách “ứng xử với đồng tiền” một cách đúng đắn.

Được biết dự án này của chị dựa trên nguyên lý: “Mỗi đứa trẻ đều là một tài năng. Tài năng ấy cần được bộc lộ và sử dụng để làm giàu, cống hiến cho xã hội”. Nghe những điều này thì rất hay nhưng theo chị, như vậy có quá “lý thuyết” hay không?

Nguyên lý này là thực tế, không có gì lý thuyết. Hãy cùng nhìn cách tư duy của các tỉ phú trên thế giới dạy con. Họ không hướng con theo con đường giống họ đã trải qua mà để chúng tự sống theo đam mê và khả năng riêng. Bill Gates muốn con tự do lựa chọn con đường chúng đi và quan niệm để lại cho con một gia sản là làm hại con. Con của Donald Trump đều phải tự lập và đi làm từ sớm. Ông ấy dạy con cách “ứng xử với tiền” ngay từ khi còn nhỏ. Tỉ phú Chuck Feeny yêu cầu con trai đi làm bồi bàn, con gái làm bồi khách sạn, làm thu ngân trong các kì nghỉ hè và tuân thủ các nguyên tắc chi tiêu nghiêm ngặt. Một doanh nhân vô cùng thành đạt nói với tôi rằng: “Tiền là công cụ quan trọng nhất. Tình cảm là thứ quý giá nhất. Thời gian là cơ hội để có hai điều này”. Trong các cuộc khảo sát, đánh giá, học sinh Việt Nam luôn được đánh giá cao về chỉ số thông minh. Nhưng điều gì khiến cho Việt Nam vẫn còn đi sau các nước phát triển khác nhiều năm? Liệu rằng có phải bố mẹ chỉ muốn con có điểm số cao, có bằng cấp để xin việc lương cao? Các con có tài năng riêng thì hoặc không được bộc lộ, hoặc bị làm mất đi vì quá nhiều các chương trình học tập từ sáng đến đêm khuya. Nếu tài năng được tạo cơ hội bộc lộ thì chưa biết cách làm gì để cống hiến tốt nhất cho xã hội.

Vì vậy, dự án này là một sân chơi, để mỗi đứa trẻ tham gia vào dự án này đều được bộc lộ tài năng, được sử dụng tài năng đó (tự tay làm ra các sản phẩm thực) để làm giàu (mang các sản phẩm đó đi bán kiếm tiền thực sự) và cống hiến cho xã hội (trích một phần trong số đó đi làm từ thiện).

Diễn giả Bùi Thu Hiền

Chị vừa chia sẻ, trong các khoá học của dự án này còn có sự tham gia hướng dẫn, đào tạo của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam ở một số lĩnh vực khác nhau như: hội họa, thời trang, kinh tế, văn học…. Vậy chị có thể tiết lộ họ là ai và họ sẽ giúp gì cho các bạn học viên tham gia khoá học?

Khóa học đầu tiên của dự án này diễn ra từ ngày 22/6/2015 đến ngày 28/6/2015 với sự tham gia hướng dẫn, đào tạo của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam ở một số lĩnh vực khác nhau như: hội họa, thời trang, kinh tế, văn học… Một trong những chuyên gia nổi tiếng đó là Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Với bàn tay tài hoa và niềm đam mê của mình, anh đã là nhà thiết kế riêng của rất nhiều các chính khách nổi tiếng và cho ra mắt những bộ thời trang trị giá hàng chục ngàn đô.

Tham gia vào dự án này, anh vô vùng hào hứng và tâm huyết bởi anh được truyền lại niềm đam mê thời trang của mình với các bạn trẻ, trực tiếp hướng dẫn cách tạo ra các sản phẩm sáng tạo, độc đáo và đặc biệt giúp các bạn trẻ biết cách ứng xử với đồng tiền một cách giá trị nhất. Với anh, ấn tượng hơn nữa khi đến với dự án này còn là tấm lòng với xã hội khi cùng các bạn trẻ trích một phần tiền bán sản phẩm để làm từ thiện. Anh từng chia sẻ: “Tôi cho rằng làm thiện cũng là một kỹ năng thiết yếu để sẻ chia hạnh phúc cùng xã hội”

Chị đã có kế hoạch hành động như thế nào cho năm 2015?

Hơn 6 năm qua, các khóa học của tôi luôn duy trì việc “học đi đôi với hành”. Sự ra mắt của dự án “Vươn tới đỉnh cao” chính là nhằm mục tiêu hành động và hành động nhiều hơn nữa. Đây là nơi học viên liên tục được đắm mình vào các hoạt động trải nghiệm và chắc chắn học viên được ngấm sâu sắc hơn những bài học, giá trị sống và có những hành động tuyệt vời hơn học thông qua những trải nghiệm đó.

Xin trân trọng cám ơn chị!

Hoàng Yến