Diễn đàn quốc tế hóa giáo dục đại học: Đẩy mạnh sự di chuyển của người học

(Dân trí) - Diễn đàn quốc tế hóa giáo dục đại học được tổ chức vào sáng ngày 16/2, tại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với sự tham dự của nhiều cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam, các cơ sở giáo dục ĐH ở Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc và các Đại sứ quán của các nước ở Việt Nam.

Diễn đàn quốc tế hóa giáo dục đại học: Đẩy mạnh sự di chuyển của người học - 1

Quốc tế hoá giáo dục đại học là một trong những chiến lược quan trọng được các cơ sở giáo dục đại học tăng cường thực hiện nhằm sử dụng các nguồn lực từ bên ngoài để phát huy nội lực, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới.

Diễn đàn Quốc tế hoá giáo dục đại học năm 2017 tập trung vào các nội dung liên quan đến việc thúc đẩy và quản lý sự di chuyển của người học bao gồm thu hút sinh viên quốc tế, hỗ trợ sinh viên quốc tế, gửi sinh viên đi học ở nước ngoài, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa của người học, quản lý môi trường giáo dục và đào tạo mới có tính đa văn hoá và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn…

Với các phiên thảo luận chung và các phiên thảo luận song song, Diễn đàn là nơi đại diện các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, trình bày những mô hình thành công trong việc thực hiện chiến lược quốc tế hóa và đề xuất những giải pháp, kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đẩy mạnh các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học.

Diễn đàn còn là nơi để các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, thiết lập quan hệ tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác quốc tế cụ thể .

Diễn đàn do trường Đại học Ngoại thương sáng kiến và chủ trì tổ chức. Diễn đàn dự kiến sẽ được tổ chức thường niên.

Nhật Hồng