Điểm trường Khuyến học và Dân trí đầu tiên ở Tây Nguyên khai giảng sớm

Đặng Dương

(Dân trí) - Ngày 4/9, trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) - điểm trường Khuyến học và Dân trí đầu tiên ở Tây Nguyên - tổ chức lễ Khai giảng sớm cho gần 170 học sinh.

Điểm trường trường Tiểu học La Văn Cầu tại cụm dân cư số 8 được Báo điện tử Dân trí cùng nhà tài trợ xây dựng, bàn giao từ tháng 5/2020, với 5 phòng học.

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4/9/2020, sang năm học thứ 3, điểm trường có hơn 170 sinh, gồm 2 lớp Một, 1 lớp Hai và 1 lớp Ba.

Điểm trường Khuyến học và Dân trí đầu tiên ở Tây Nguyên khai giảng sớm - 1

Từ sáng sớm, hàng chục học sinh đã mang cờ đỏ sao vàng đến dự lễ khai giảng (Ảnh: Đặng Dương).

Theo thầy Hà Hữu Phong - Hiệu trưởng trường Tiểu học La Văn Cầu, toàn bộ học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc Mông. Từ giữa tháng 8, trường đã phối hợp với các trưởng cụm vận động, thông báo cho phụ huynh đưa con đến điểm trường để dự lễ khai giảng cũng như đi học.

Điểm trường Khuyến học và Dân trí đầu tiên ở Tây Nguyên khai giảng sớm - 2

Lễ khai giảng ở điểm trường Khuyến học và Dân trí đầu tiên ở Tây Nguyên diễn ra sáng 4/9 (Ảnh: Đặng Dương).

Từ sáng 4/9, học sinh đã hào hứng đến trường. Không quần áo mới, không sách vở, cặp sách nhưng học sinh nào cũng rạng rỡ, vui mừng trong ngày khai giảng năm học.

Điểm trường Khuyến học và Dân trí đầu tiên ở Tây Nguyên khai giảng sớm - 3

Các thầy cô giáo vượt quãng đường gần 30km để đến điểm trường (Ảnh: Đặng Dương).

Sau một năm bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 không thể khai giảng tập trung, năm học này, trường Tiểu học La Văn Cầu đã tổ chức khai giảng sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh cùng tham gia vào ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường".

Điểm trường Khuyến học và Dân trí đầu tiên ở Tây Nguyên khai giảng sớm - 4

Học sinh háo hức chuẩn bị bước vào năm học mới (Ảnh: Đặng Dương).

Theo thầy Hà Hữu Phong - Hiệu trưởng trường Tiểu học La Văn Cầu, điểm trường tại cụm dân cư số 8 nằm cách điểm trường chính gần 30km. Do đang là mùa mưa, con đường duy nhất dẫn ra điểm trường chính bị hư hỏng nên nhà trường tổ chức khai giảng sớm cho các em. 

"Lễ khai giảng gọn nhẹ nhưng ấm áp, thực sự trở thành ngày hội của thầy, trò và người dân địa phương"- thầy Hà Hữu Phong chia sẻ.

Điểm trường Khuyến học và Dân trí đầu tiên ở Tây Nguyên khai giảng sớm - 5

Thầy Hà Hữu Phong- Hiệu trưởng trường Tiểu học La Văn Cầu đánh trống khai giảng năm học mới (Ảnh: Đặng Dương).

Tại buổi lễ khai giảng, bà Đinh Thị Hằng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong cũng đã trao tặng hơn 100 bộ sách giáo khoa mới do các nhà hảo tâm hỗ trợ đến học sinh.

Năm học mới sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cho thầy và trò tại điểm trường cụm dân cư số 8, tuy nhiên với sự động viên, hỗ trợ từ các cấp, các ngành, ngành Giáo dục huyện Đắk Glong hy vọng thầy và trò Trường tiểu học La Văn Cầu sẽ gặt hái được nhiều thành công.

"Trong niềm vui của ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường", chúng tôi cũng mong muốn các bậc phụ huynh tiếp tục động viên, tạo mọi điều kiện để con, cháu được đến trường. Chính điều đó sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí, chất lượng đời sống cho người dân", bà Đinh Thị Hằng bày tỏ.

Điểm trường Khuyến học và Dân trí đầu tiên ở Tây Nguyên khai giảng sớm - 6

Lễ khai giảng năm học mới tại điểm trường cụm dân cư số 8 (Ảnh: Đặng Dương).

Điểm trường Khuyến học và Dân trí đầu tiên ở Tây Nguyên khai giảng sớm - 7

Năm học 2022-2023, điểm trường cụm dân cư số 8 sẽ có 4 lớp học với gần 170 học sinh (Ảnh: Đặng Dương).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, điểm trường trường Tiểu học La Văn Cầu nằm ở cụm dân cư số 8, xã Đắk R'măng. Từ lâu, nơi đây được gọi là "cụm dân cư 8 không": không điện, không đường, không trường, không trạm, không hộ khẩu, không khai sinh, không nước sạch, không sóng điện thoại.

Việc Báo điện tử Dân trí cùng nhà tài trợ xây dựng điểm trường trị giá hơn 1,5 tỷ đồng tại đây đã hiện thực hóa ước mơ của gần 2.000 người dân tại 4 cụm dân cư số 8,9,10,12.