An Giang:

Điểm sáng giáo dục nơi đầu nguồn biên giới

(Dân trí) - Trong những năm qua, trường THPT An Phú (huyện An Phú, tỉnh An Giang) là một đơn vị đạt nhiều thành tích, được đánh giá cao của ngành Giáo dục tỉnh An Giang.

Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Thanh cho biết, trường THPT An Phú được thành lập vào khoảng năm 1967. Ban đầu trường chỉ có vài phòng học cho học sinh lớp 6, sau đó phát triển thêm các cấp lớp nhưng số lượng học sinh vẫn không nhiều.

Sau ngày miền Nam được giải phóng, trường được nâng lên thành trường cấp II - III An Phú. Khi xảy ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, thầy trò của trường phải sơ tán đi nơi khác trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, việc dạy và học vẫn được duy trì. Đến năm 1980, trường được tái lập, trở thành phân hiệu của trường cấp III Tân Châu. Đến năm 1983, trường được tách ra và chính thức được thành lập với tên gọi trường cấp III An Phú và hiện nay là trường THPT An Phú.

Trường THPT An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Trường THPT An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Trong những năm qua, trường đã phấn đấu và trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của phụ huynh, học sinh, không ngừng phát triển cả về quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục; đội ngũ nhân lực ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, đủ biên chế theo định mức quy định chung toàn trường và theo từng môn học.

Năm học 2018 - 2019, trường THPT An Phú có 40 lớp với 1.508 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường là 114 người, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Thầy Nguyễn Quốc Thanh cho biết: “Trường THPT An Phú đã và đang từng bước khẳng định là ngôi trường trung tâm của huyện về hiệu quả đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp THPT nhiều năm liền luôn đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ loại khá, giỏi nằm trong tốp 10 trường của tỉnh, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng có danh tiếng nhiều năm luôn đạt từ 80% trở lên”.

Theo thầy Thanh, công tác chuyên môn luôn được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong định hướng mục tiêu, kế hoạch hoạt động. Hằng năm, nhà trường thường lấy ý kiến từ các tổ chuyên môn để hoạch định cho việc đầu tư thêm nhiều thiết bị nhằm đáp ứng tốt công việc dạy và học. Đội ngũ giáo viên của trường luôn được quan tâm, giúp đỡ để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Song song với hoạt động chuyên môn, công tác chủ nhiệm, công tác quản lý học sinh và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường cũng được quan tâm với những biện pháp tích cực phù hợp, hiệu quả.

Trường đã được danh hiệu chuẩn Quốc gia đầu tiên của huyện An Phú.
Trường đã được danh hiệu chuẩn Quốc gia đầu tiên của huyện An Phú.

Nhiều học sinh của trường đã trưởng thành như Võ Thanh Hưởng (hiện công tác tại trường Đại học Công nghiệp TPHCM), Lê Minh Hùng (Tiến sĩ Luật, trường Đại học Luật TPHCM), Võ Văn Dễ (Trường Đại học An Giang), Nguyễn Văn Thao (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Phú); nhiều em hiện là bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện lớn ở TP Cần Thơ, TPHCM; nhiều em là sĩ quan quân đội, công an;...

Với những thành tích đã đạt được đó, nhiều năm liền nhà trường luôn được UBND tỉnh An Giang, Sở GD-ĐT An Giang tặng bằng khen. Đặc biệt, ngày 10/8/2018 vừa qua, nhà trường được UBND tỉnh An Giang công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia, đây là trường đầu tiên của huyện An Phú đạt danh hiệu này. Tiếp đó, ngày 21/8/2018, trường được Sở GD-ĐT An Giang công nhận là trường phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ I theo qui định của Bộ GD-ĐT.

Cao Xuân Lương

 

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục