Điểm danh một số gương mặt Vàng Olympic quốc tế năm 2020

M. Hà

(Dân trí) - Vượt qua khó khăn vừa học vừa chống dịch, năm 2020, Việt Nam có 9 thí sinh đoạt huy chương Vàng danh giá trong kỳ thi Olympic quốc tế. Cùng Dân trí nhìn lại một số gương mặt "Vàng" năm 2020.

Bùi Hồng Đức, huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế

Bùi Hồng Đức, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là học sinh duy nhất đoạt Huy chương Vàng của đoàn Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2020.

Năm 2019, Bùi Hồng Đức cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn Việt Nam đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi này.

Liên tiếp đạt 3 huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế trong 2 năm 2019,2020, Bùi Hồng Đức đã lập lên "kỳ tích" cho Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Điểm danh một số gương mặt Vàng Olympic quốc tế năm 2020 - 1

Bùi Hồng Đức, huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (Ảnh: vnn). 

Trước đó, ở lĩnh vực toán học, Bùi Hồng Đức cũng là một trong những gương mặt sáng giá của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khi có nhiều giải thưởng toán học trong và ngoài nước.

Năm học lớp 7, Bùi Hồng Đức đã đoạt Huy chương Vàng với điểm số cao nhất tại kỳ thi Toán học Trẻ quốc tế (International Mathematics Competition), tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 27/7/2015 đến ngày 01/8/2015.
Với môn tin học, Bùi Hồng Đức bắt đầu làm quen khi đang học lớp 8 và đây là môn học mới nhưng lại có sức hút đặc biệt với em.

Chỉ sau 1 năm, lên lớp 9, Đức đã giành giải Nhất môn Tin học kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2015-2016 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Ngô Quý Đăng, huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2020

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020, đoàn học sinh Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên Ngô Quý Đăng học sinh lớp 10 chuyên Toán (năm học 2019-2020), trường chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Vàng với 36/42 điểm. Trong đó, Đăng làm 5/6 bài với số điểm tuyệt đối, xếp hạng 4 thế giới.

Điểm danh một số gương mặt Vàng Olympic quốc tế năm 2020 - 2

Ngô Quý Đăng, huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2020.

Được biết, Đăng là học sinh lớp 10 duy nhất lọt vào danh sách 6 học sinh Việt Nam dự thi Olympic toán học quốc tế IMO 2020.

Trong những năm cấp 2, Đăng đã đạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi Olympic Toán trong nước và quốc tế. Từ đó cậu được mọi người đặt cho biệt danh "vua giải thưởng" môn Toán.

Năm học 2019-2020, khi đang là học sinh lớp 10, Đăng đã giành được giải Nhì môn Toán trong kì thi học sinh giỏi quốc gia (thi chung với học sinh lớp 12).

Trương Tuấn Nghĩa, Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Trương Tuấn Nghĩa (học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) đem về cho Việt Nam tấm Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2020.

Tuấn Nghĩa bộc lộ năng khiếu Toán học từ rất sớm. Cuối năm lớp 6, Tuấn Nghĩa được lựa chọn sang Singapore tham gia kỳ thi Toán APMOPS và lọt vào top 40.

Điểm danh một số gương mặt Vàng Olympic quốc tế năm 2020 - 3

Trương Tuấn Nghĩa, Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (Ảnh: SVVN). 

Đến năm lớp 8, lớp 9, Nghĩa liên tiếp giành giải Nhất, Nhì trong cuộc thi học sinh giỏi của Hà Nội.

Năm lớp 10 đoạt giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, lớp 11 đoạt giải Nhất và năm nay là tấm Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế.

Em cho biết, bí quyết quan trọng nhất là "bản thân phải thật thoải mái mới có thể học tốt được".

Lý Hải Đăng, Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

Trong kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 52 do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức (từ 25 đến 30/7/2020), Lý Hải Đăng đã xuất sắc đạt 96,75/100 điểm, đứng thứ 5 cuộc thi và đoạt Huy chương Vàng.

Trước đó, do thành tích vượt trội, năm học lớp 11, Đăng học vượt lớp để học cùng các anh chị lớp 12 và tham dự một số kỳ thi học sinh giỏi liên quan đến Hóa học.

Đối với các kỳ thi ở trong nước, Lý Hải Đăng đã giành giải Nhì học sinh giỏi thành phố Hải Phòng các năm học 2018-2019, 2019-2020.

Điểm danh một số gương mặt Vàng Olympic quốc tế năm 2020 - 4

Lý Hải Đăng, Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế (Ảnh: SVVN). 

Em cũng đoạt Huy chương Vàng vùng Duyên hải Bắc Bộ (cuộc thi dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông chuyên) các năm 2017-2018, 2018-2019; Giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học năm học 2017-2018, 2018-2019.

Đặc biệt, Đăng còn giành giải Excellent (đạt điểm tuyệt đối) kỳ thi Hóa học Australia các năm học Trung học phổ thông...

Nguyễn Hoàng Dương, huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

Đạt 94,08 điểm, xếp thứ 9/231 thí sinh, Nguyễn Hoàng Dương là học sinh lớp 11 duy nhất của Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2020.

Nguyễn Hoàng Dương là học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Điểm danh một số gương mặt Vàng Olympic quốc tế năm 2020 - 5

Nguyễn Hoàng Dương, huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế (Ảnh: Vnn). 

Dù từ nhỏ đã yêu thích Toán học, giành nhiều thành tích nhưng em vẫn lựa chọn theo môn Hóa ngay từ lần đầu tiếp xúc năm lớp 8.

Từ năm học lớp 9, Dương đã nổi tiếng với những thành tích nổi bật ở môn Hóa học, khi đoạt giải Nhất cấp quận; giải Ba cấp thành phố môn Hóa học.

Nữ sinh duy nhất đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế 2020

Đó là em Đàm Thị Minh Trang, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

3 năm trước, Đàm Thị Minh Trang là nữ sinh có kết quả thi vào lớp 10 cao nhất của tỉnh Nam Định với hai điểm 10 tuyệt đối.

Điểm danh một số gương mặt Vàng Olympic quốc tế năm 2020 - 6

Đàm Thị Minh Trang, nữ sinh duy nhất đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế 2020. 

Năm học lớp 10, Trang giành Huy chương Bạc môn Hóa tại Kỳ thi học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ.

Năm lớp 11 và 12, cô học trò nhỏ này đều liên tục đoạt giải Nhất của kỳ thi HSG quốc gia môn Hóa học.

Minh Trang cũng trở thành thí sinh nữ duy nhất trong bốn thí sinh của Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2020.

Nữ sinh cũng đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, nhằm ghi nhận những đóng góp, vượt qua khó khăn của một năm học rất đặc biệt - vừa học vừa chống dịch - để mang về niềm tự hào, vinh quang cho đất nước là tấm huy chương vàng danh giá.