Đi làm rồi thì không học được tiếng Anh?

Đến khi đi làm, nhiều người mới “thấm” được vai trò quan trọng của tiếng Anh trong công việc. Nhưng đồng thời đến giai đoạn này, việc học tiếng Anh với họ gặp phải nhiều khó khăn nhất, đôi lúc tưởng chừng như không thể.

Ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, mọi sinh viên đều được biết về tầm quan trọng của tiếng Anh, nhưng ít ai thực sự đầu tư để sở hữu một vốn tiếng Anh đủ dùng. Trên thực tế, đến khi đi làm rồi, nhiều người mới thực sự “thấm” được vai trò của tiếng Anh trong công việc.

 

Chị Lan Phượng, trưởng phòng bán hàng công ty XNK Công Nghệ HL chia sẻ: “Có lần tiếp đón đối tác nước ngoài sang Việt Nam, nửa đêm đối tác gọi điện chỉ để cố gắng giải thích “có tiếng động lạ trong nhà”, vì họ sợ trộm, thế mà giải thích tới tận nửa tiếng sau khi họ hết sợ rồi mình mới hiểu họ nói gì”. Còn theo anh Nguyễn Việt Tiến, học viên tại lớp tiếng Anh cho người đi làm: “Khi đi công tác nước ngoài, nếu mọi giao tiếp đều nhờ tới phiên dịch viên thì khá bất tiện, đôi khi khiến mình khó chủ động trong công việc”.
 
“Mình “già” rồi, còn đi học tiếng Anh được không?”

 

“Mình “già” rồi, còn đi học tiếng Anh được không?”

 

Tâm lý chung của người đi làm khi tham gia lớp học là sợ lâu không đụng đến tiếng Anh thì sẽ khó tiếp thu và theo kịp mọi người, đặc biệt là việc tham gia các lớp học đại trà có lẫn nhiều đối tượng người học. Anh Sơn (Maritime bank) hài hước: “Có lần theo học một trung tâm, lớp có mỗi mình già nhất, còn lại toàn các bạn đang đi học còn rất ít tuổi, các bạn vẫn hay gọi đùa mình là chú, thực sự rất khó hòa đồng”. Lứa tuổi khác nhau thì tâm lý tham gia lớp học cũng sẽ khác, dẫn đến sự tương tác và chia sẻ kiến thức sẽ khó khăn. 
 
“Mình “già” rồi, còn đi học tiếng Anh được không?”

 

Bên cạnh đó, công việc bận rộn, thường xuyên đi công tác khiến người học không theo được hết các buổi học, dễ gây tâm lý chán nản, bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa, sau một ngày làm việc căng và mệt, người đi làm khó có thể tiếp thu những bài học nhiều kiến thức và cần sự tập trung cao. Trước những khó khăn đó, làm thế nào để người đi làm có thể học tiếng Anh và nói tiếng Anh lưu loát?

 

Khi có phương pháp và chương trình phù hợp, học tiếng Anh không khó!

 

Nhiều người đi làm đã tìm thấy chương trình phù hợp tại Aroma - trung tâm tiếng Anh dành riêng cho đối tượng học viên này.

 

Aroma áp dụng chương trình học tiếng Anh thiết thực thông qua các tình huống làm việc điển hình hằng ngày, như giới thiệu công ty - sản phầm - dịch vụ, tiếp khách, hoặc đàm phán - thuyết trình. Do vậy chương trình học mang tính ứng dụng cao, kiến thức học hôm nay có thể áp dụng ngay vào công việc ngày mai.
 
“Mình “già” rồi, còn đi học tiếng Anh được không?”

 

Bên cạnh đó, mỗi giờ học trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn khi các học viên có cùng trình độ và lứa tuổi, có thể trở thành những người bạn cả trong học tập, công việc và cuộc sống. Ngoài ra, giáo viên với trình độ tiếng Anh xuất sắc và kinh nghiệm giao tiếp tiếng Anh thực tế trong công việc hiểu rõ tâm lý của người đi làm, có phương pháp truyền đạt phù hợp để học viên tiếp thu và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả nhất.

 

Học 3 Trả 2 - đóng tiền 2 khóa để được học 3 khóa liên tiếp trong vòng 1 năm - tiết kiệm 3.450.000đ. Chi tiết xem tại: http://aroma.vn/dacbiet/ 

 

Hoặc liên hệ:

 

Hà Nội: 04. 35 37 94 10, Địa chỉ: 15/232 Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa.

TPHCM: 08. 62 75 35 65, Địa chỉ: Lầu 5, 49 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận