ĐH Y Hà Nội dự kiến mở ngành cử nhân Phục hồi chức năng, Khúc xạ

(Dân trí) - Ngày 20/1, ông Nguyễn Đức Hinh - hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xin mở mã ngành đào tạo cử nhân phục hồi chức năng và cử nhân khúc xạ.

Ông Hinh cho biết, mục đích mở những ngành học này nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực của các chuyên ngành này.

Về kỳ tuyển sinh ĐH 2014, theo ông Hinh, tiếp tục ổn định quy mô, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo đại học. Dự kiến, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển 1.000 chỉ tiêu hệ đại học. Trường vẫn tiếp tục thi theo hình thức “3 chung” của Bộ GD-ĐT, bởi đây là phương thức tuyển sinh có nhiều ưu điểm tạo sự công bằng cho thí sinh và thuận lợi cho các trường nhất là khâu ra đề.

Được biết, trong năm 2013, lần đầu tiên ĐH Y Hà Nội tiến hành kiểm tra ngoại ngữ đầu vào cho tất cả sinh viên Y1 để phân loại giúp công tác giảng dạy hiệu quả hơn. Hiện có 2 lớp đào tạo song ngữ là tiếng Pháp với Bác sĩ đa khoa và tiếng Anh với cử nhân điều dưỡng chương trình tiên tiến.

Hiện Trường ĐH Y Hà Nội có 6.282 sinh viên, gồm 5.275 hệ chính quy và 1.007 hệ liên thông. Ngoài ra, hiện trường còn đào tạo 388 sinh viên hệ liên thông cho dự án Bắc Trung bộ.

Năm 2014, ĐH Hà Nội xây dựng chuẩn đầu ra cho các hệ đào tạo đại học, hoàn chỉnh các giáo trình điện tử, xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu của sinh viên. Mở rộng các nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học, trang bị cơ sở vật chất cho các phòng thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học…

Hồng Hạnh