ĐH Y dược TPHCM tăng học phí 5 lần: Dành hơn 15 tỷ đồng trao học bổng

(Dân trí) - Trường ĐH Y dược TPHCM sẽ dành 800 suất học bổng tổng trị giá hơn 15,4 tỷ đồng cho SV trúng tuyển năm 2020 (37% số SV trên tổng chỉ tiêu). Giá trị mỗi suất học bổng từ 25% đến 100% học phí năm học.

ĐH Y dược TPHCM tăng học phí 5 lần: Dành hơn 15 tỷ đồng trao học bổng - 1

Sinh viên học tại trường ĐH Y dược TPHCM (ảnh: Phạm Nguyễn)

Hiệu trưởng trường ĐH Y dược TPHCM vừa ký thông báo về chính sách học bổng của trường năm học 2020 - 2021.

The đó, nhà trường sẽ dành 800 suất học bổng cho sinh viên trúng tuyển năm 2020, giá trị mỗi suất học bổng từ 25% đến 100% học phí năm học.

Cụ thể, 51 suất học bổng trị giá 100% học phí; 80 suất trị giá 70%; 153 suất học bổng trị giá 50% và 516 suất trị giá 25% học phí.

Tổng giá trị của 800 suất học bổng lên hơn 15,4 tỷ đồng.

Số suất học bổng đối với từng ngành như sau: (Đvt: 1.000 VNĐ)

ĐH Y dược TPHCM tăng học phí 5 lần: Dành hơn 15 tỷ đồng trao học bổng - 2

Ngoài ra, nhà trường cũng có chính sách học bổng đối với sinh viên từ năm 2 đến năm cuối. Theo đó, trường trích 10% khoản thu học phí của năm học và vận động các nguồn lực xã hội, mạnh thường quân tài trợ cho quỹ học bổng UMP Foundation giành cho việc hỗ trợ sinh viên, được chia làm 2 loại: Học bổng Khuyến học và Học bổng Vượt khó.

Trong đó, mức học bổng Khuyến học: gồm 3 loại có giá trị so với học phí 1 năm học tương ứng 100%, 70% và 50%. Còn học bổng Vượt khó: gồm 4 loại có giá trị gồm 100%, 70%, 50% và 25% so với học phí 1 năm học.

Ngoài ra, nhà trường dự kiến sẽ có một số trường hợp đặc biệt được cấp học bổng do Hiệu trưởng quyết định.

Mới đây, trường ĐH Y dược TPHCM công bố mức học phí sẽ thu trong năm 2020 với mức tăng cao khiến dư luận phản ứng. Theo công bố, ngành có mức học phí cao nhất là ngành Răng-Hàm-Mặt (70 triệu đồng/năm; ngành Y khoa với dự kiến là 68 triệu đồng/năm;  ngành Kỹ thuật phục hình răng 55 triệu đồng/năm,; ngành Dược học 50 triệu đồng/năm... 

Ngoài các ngành tốp đầu có mức học phí tăng cao, các ngành cùng có mức học phí 40 triệu đồng/năm gồm: Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Hai ngành cùng mức học phí 38 triệu đồng/năm là Y học dự phòng và Y học cổ truyền. Còn ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng thì học phí 30 triệu đồng/năm.

Chia sẻ với PV Dân trí, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi- Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Y dược TPHCM khẳng định “trường không để một em học sinh nghèo học giỏi vì mức học phí cao mà không thể học tại trường”.

Do học phí tăng cao nên nhà trường cũng dành một khoảng kinh phí lớn cho việc cấp học bổng. Thông thường hàng năm trường dành khoảng 10% trong tổng kinh phí từ học phí để cấp học bổng cho sinh viên với điều kiện các em phải chứng tỏ mình thật sự giỏi trong quá trình học tập.

Lê Phương