ĐH Y dược TPHCM: Có 9 thủ khoa 29,5 điểm

(Dân trí) - Trường ĐH Y dược TPHCM đã công bố điểm thi của thí sinh thi vào trường năm 2013. Theo đó, trường có 9 thủ khoa cùng đạt tổng điểm 3 môn là 29,5 điểm.<br><a href='http://tuyensinh.dantri.com.vn/tradiem.html?dt=tuyensinh.dantri.com.vn&ui=271&u=YQH&s=&y=2012&t=daihoc'><b>&nbsp;>>&nbsp; Tra cứu điểm thi ĐH, CĐ tại đây</b></a>

Ngoài thủ khoa đạt chính thức 29,5 điểm là em Nguyễn Đăng Khoa (SBD 3256) học sinh Trường THPT Châu Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu thì còn 8 thủ khoa đạt 29,25 điểm (làm tròn là 29,5 điểm). Đó là các thí sinh: Trịnh Quốc Khánh (SBD 1177) học Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (TPHCM), Phan Bá Vũ Đông (SBD 3833) và Nguyễn Phạm Khánh Tiên (SBD 11961) cùng học trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM); Nguyễn Đỗ Văn (SBD 35035) và Lê Viết Quang (SBD 17349) cùng học Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi); Lê Quang Hiếu (SBD 756) học Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai); Lê Hoàng Hạc (SBD 631) học Trường THPT chuyên Tiền Giang (Tiền Giang); Nguyễn Trần Thanh Trúc (SBD 3256) học Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM).
 
Đặc biệt, em Nguyễn Trần Thanh Trúc trước đó cũng là thủ khoa của ĐH Tài chính - Marketing với tổng cộng 26 điểm.

Ngoài ra, trường còn có đến 19 á khoa cùng đạt 29 điểm và 46 thí sinh đạt 28,5 điểm.

Nếu lấy theo điểm chuẩn của trường năm 2012 và chưa cộng điểm ưu tiên và khu vực, ngành Bác sĩ đa khoa có 562 thí sinh đạt tổng điểm từ 25,5 trở lên trong khi đó chỉ tiêu năm nay lấy 400. Ngành Bác sĩ Răng hàm mặt có 65 thí sinh đạt mức điểm từ 26 điểm trở lên, trong khi đó chỉ tiêu lấy 90 (93 thí sinh đạt 25 điểm). Ngành Dược học, có 268 thí sinh đạt mức điểm từ 25,5, chỉ tiêu ngành này lấy 300 (317 thí sinh đạt 25 điểm). Ngành Y học cổ truyền, có 267 thí sinh đạt điểm từ 21 trở lên; chỉ tiêu lấy 150 thí sinh (146 thí sinh đạt 22,5 điểm). Ngành Y học dự phòng lấy 100 chỉ tiêu, có 126 thí sinh đạt điểm từ 20 (105 thí sinh đạt 20,5 điểm). Ngành Điều dưỡng, lấy 190 chỉ tiêu thì 388 thí sinh đạt theo điểm chuẩn năm ngoái là 20 điểm (188 thí sinh đạt 21,5 điểm). Ngành Y tế công cộng chỉ tuyển 60 chỉ tiêu nhưng có đến 163 thí sinh đạt 18 điểm trở lên (58 thí sinh đạt 20,5 điểm). Ngành Xét nghiệm y học cũng tuyển 60 chỉ tiêu nhưng có 77 thí sinh đạt mức điểm từ 23 trở lên (60 thí sinh đạt 23,5 điểm). Ngành Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng có 63 thí sinh đạt điểm chuẩn năm ngoái là 21 trong chỉ tiêu tuyển là 60. Ngành Kỹ thuật Y học (hình ảnh) có đến 99 thí sinh đạt mức điểm là 21, trong khi chỉ tiêu của ngành này là 60 (65 thí sinh đạt 22 điểm). Ngành Kỹ thuật Phục hình răng tuyển 40 chỉ tiêu, có 55 thí sinh đạt điểm từ 21,5 trở lên (46 thí sinh đạt 22 điểm trở lên).

Như vậy, khả năng điểm chuẩn dự kiến của ngành Bác sĩ Răng hàm mặt và ngành Dược học sẽ giảm so với năm ngoái. Ngành Y đa khoa và ngành Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng dự kiến điểm chuẩn như năm ngoái. Các ngành còn lại khả năng điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng khoảng 0,5 - 1 điểm.

Lê Phương