ĐH Răng Hàm Mặt, Phòng cháy Chữa cháy điểm chuẩn giảm

(Dân trí)- ĐH Răng - Hàm - Mặt và ĐH Phòng cháy Chữa cháy vừa công bố điểm thi. Theo lãnh đạo của 2 trường thì điểm thi năm nay thấp, kéo theo điểm chuẩn giảm hơn so với năm trước 1-2 điểm.

Thủ khoa ĐH Răng - Hàm - Mặt đạt 29,5 điểm là Phạm Quốc Khánh, SBD 267.
 
Kỳ tuyển sinh này trường có 660 thí sinh dự thi và chỉ tiêu vào trường là 100.
 
Ông Nguyễn Tiến Vinh, Trưởng phòng đào tạo của trường cho biết, điểm thi năm nay thấp hơn năm 2008. Dự kiến điểm chuẩn vào trường giảm hơn so với năm trước từ 1,5-2 điểm.
 
Được biết, điểm chuẩn ĐH Răng - Hàm - Mặt năm 2008 là 26,5 điểm.
 
Còn ĐH Phòng cháy Chữa cháy điểm thi năm nay cũng thấp. Thủ khoa khối Công an - phía Bắc đạt 25,5 điểm là Nguyễn Tiến Định, SBD 75 quê Tam Nông, Phú Thọ. Thủ khoa phía Nam đạt 25,25 được làm tròn thành 25 là Nguyễn Minh Đức, SBD 110 ở Quận Hải Châu - TP.Đà Nẵng.
 
Thủ khoa khối Dân sự là Ứng Văn Toàn, SBD 140 ở Mỹ Đức, Hà Nội.

Năm nay trường có 900 thí sinh dự thi, trong khi đó chỉ tiêu vào trường cả 2 hệ là 200. Theo ông Nguyễn Thế Từ, trưởng phòng đào tạo, điểm thi thấp nên dự kiến điểm chuẩn năm nay thấp hơn năm trước. Trường sẽ xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

 Hồng Hạnh