ĐH Quốc tế Miền Đông EIU khai giảng năm học đầu tiên

Sáng 3/10/2011, Trường ĐH Quốc tế Miền Đông (EIU) đã chính thức khánh thành và khai giảng niên khóa đầu tiên, năm học 2011-2012 tại TP mới Bình Dương.

Năm học đầu tiên, EIU đón 720 sinh viên theo học các ngành: Quản trị kinh doanh (giảng dạy bằng tiếng Anh), Công nghệ điện - Điện tử, Công nghệ điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Truyền thông và Mạng máy tính, Điều dưỡng. Dưới sự hướng dẫn của 120 giảng viên trong đó có 25 nước ngoài giảng dạy bằng tiếng Anh. EIU cũng là một trong những trường ĐH đầu tiên ở miền Đông giảng dạy theo mô hình “ứng dụng - thực hành”. Trong giai đoạn 2011 - 2015 trường tập trung giảng dạy 3 ngành, trường đào tạo sinh viên trong 3 lĩnh vực: quản trị kinh doanh, kỹ thuật - công nghệ, và khoa học sức khỏe phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội và nội bộ Becamex.
 
ĐH Quốc tế Miền Đông EIU khai giảng năm học đầu tiên - 1
Ngôi trường khang trang, hiện đại EIU.
 
Tham dự lễ khai giảng của EIU có PGS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận; nguyên Bộ trưởng GD-ĐT Trần Hồng Quân và nhiều vị lãnh đạo khác...
 
ĐH Quốc tế Miền Đông EIU khai giảng năm học đầu tiên - 2
PTT Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vụ Luận tham dự lễ khai giảng
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Miền Đông, cho biết: “Trường được qui hoạch trên tổng diện tích khoảng 45 héc-ta (bao gồm 26 héc-ta trong giai đoạn 1 và 20 héc-ta trong giai đoạn 2) và 10 héc-ta cho khu ký túc xá. Với diện tích hiện nay, nhà trường có khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo đến 50.000 sinh viên/năm theo mô hình “ứng dụng - thực hành”.
 
ĐH Quốc tế Miền Đông EIU khai giảng năm học đầu tiên - 3
Ông Nguyễn Tấn Lợi (bìa trái) ký kết hợp tác với Hội đồng Anh thành lập Trung tâm khảo thí tại EIU.
 
PGS-TS Nguyễn Thiện Nhân cũng khen ngợi nhà trường trong việc hợp tác với các tường ĐH danh tiếng tại Hoa Kỳ và Anh qốc để biên soạn chương trình đào tạo theo hướng tín chỉ và phù hợp với các yêu cầu quy phạm của các tổ chức kiểm định quốc tế ABET và AACSB.
 
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Becamex IDC, khẳng định: “Becamex IDC cùng với đơn vị hợp tác toàn diện là Đại học Quốc gia TPHCM quyết tâm xây dựng một trường đại học với các chương trình đào tạo tiên tiến, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm”.
 
Ngay sau đó trường đã trao học bổng toàn phần cho 4 thủ khoa và các học bổng trị giá từ 7,5 triệu đến 30 triệu cho 105 sinh viên khác.
 
BS