ĐH Quốc gia TPHCM chủ quản nhiều dự án quốc tế, tổng kinh phí 132 triệu USD

Hoài Nam

(Dân trí) - Kế hoạch 2023, ĐH Quốc gia TPHCM xây dựng và trình Chính phủ đề án "Phát triển ĐH Quốc gia TPHCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Châu Á".

Chiều ngày 22/12, ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức Hội nghị thường niên 2022. Tại đây, ĐH Quốc gia TPHCM Giải thưởng KH&CN thường niên cho 33 nhà khoa học, 6 tập thể nghiên cứu có nhiều đóng góp trong hoạt động KH&CN năm 2022.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM chia sẻ trong năm 2022, cơ sở giáo dục này đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, chủ động đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị theo hướng tự chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và hội nhập sâu rộng với nền giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới.

ĐH Quốc gia TPHCM chủ quản nhiều dự án quốc tế, tổng kinh phí 132 triệu USD - 1

ĐH Quốc gia TPHCM vinh danh các nhà khoa học (Ảnh: ĐH Quốc gia TPHCM).

Theo TS Vũ Hải Quân, hiện ĐH Quốc gia đang là cơ quan chủ quản của nhiều dự án quốc tế lớn với tổng kinh phí hơn 132 triệu USD.

Một số dự án tiểu biểu như Dự án Phát triển các ĐH quốc gia Việt Nam - tiểu dự án ĐH Quốc gia kinh phí tương đương 100 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới;  Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục ĐH kinh phí tương đương 15,62 triệu USD do USAID tài trợ); Dự án Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á - Chương trình lãnh đạo trẻ Mê Kông với kinh phí khoảng 5,0 triệu USD do USAID tài trợ...

Theo lãnh đạo trường, hiện ĐH Quốc gia TPHCM đang dẫn đầu cả nước với 110 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế; giữ vững top 801-1.000 các trường đại học tốt nhất thế giới (QS World), đạt vị trí 167 các trường đại học xuất sắc châu Á (QS Asia). Đặc biệt ngành Kỹ thuật Dầu khí đứng đầu Việt Nam và còn đạt top 51-100 thế giới (QS Subject).

Theo thống kê từ cơ sở dữ liệu Scopus, tính đến tháng 12/2022, ĐH Quốc gia TPHCM có 1.913 bài báo được đăng trên các tạp chí và hội nghị khoa học quốc tế, là đơn vị có số bài báo công bố dẫn đầu cả nước trong danh mục này. Trong năm 2022, ĐH Quốc gia TPHCM cũng được cấp 2 bằng sáng chế tại Mỹ. 

Kế hoạch năm 2023, ĐH Quốc gia TPHCM xây dựng và trình Chính phủ đề án "Phát triển ĐH Quốc gia TPHCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Châu Á". Đồng thời, từng bước hoàn thiện mô hình tự chủ đại học, quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đề án thành lập "Trung tâm đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TPHCM" cấp quốc gia, tập trung cho mục tiêu chuyển đổi số trong toàn hệ thống, đa dạng hóa nguồn lực tài chính. 

Cơ sở này cũng hướng đến mục tiêu 2.500 - 3.000 công bố trong năm 2023. 

ĐH Quốc gia TPHCM là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất Việt Nam với 38 đơn vị, trong đó có 7 trường đại học thành viên (Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Trường ĐH Quốc Tế, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH An Giang), 1 viện nghiên cứu khoa học thành viên (Viện Môi trường và Tài nguyên), 2 khoa trực thuộc (Khoa Y, Khoa Chính trị - Hành chính), 1 Phân hiệu tại tỉnh Bến Tre và 27 đơn vị trực thuộc là các tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện, các tổ chức phục vụ đào tạo, dịch vụ.