Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ:

ĐH Quốc gia HN phải là trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước

Hồng Hạnh

(Dân trí) - Ngày 16/8/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng tham dự Đại hội có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và 296/297 đại biểu đại diện cho 2.282 đảng viên trong toàn Đảng bộ ĐH Quốc gia Hà Nội tham dự đại hội.

ĐH Quốc gia HN phải là trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước - 1

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho biết, sau gần 27 năm hoạt động theo Quy chế về Tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ ban hành, ĐHQGHN đã trải qua các giai đoạn phát triển, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định uy tín, danh tiếng học thuật, giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam và liên tục gia tăng vị trí trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á và thế giới.

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo - trách nhiệm quốc gia - phát triển bền vững, thể hiện ý chí và tinh thần quyết tâm cao của toàn Đảng bộ ĐHQGHN.

"Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức mình, thực hiện thắng lợi sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước giao phó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài dựa trên nền tảng sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đỉnh cao, đóng vai trò nòng cột và đầu tầu đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam" - ông Sơn nhấn mạnh.

ĐH Quốc gia HN phải là trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước - 2

Phấn đấu đến năm 2025 đứng vào nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

Theo báo cáo Chính trị của Đại hội, trong 5 năm qua ĐH Quốc gia Hà Nội  đã đạt được nhiều kết quả như quy mô đào tạo hiện nay tăng lên 35.000 sinh viên; mở mới 127 chương trình đào tạo; xây dựng 100 nhóm nghiên cứu cấp đơn vị và 30 nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN; 216 phòng thí nghiệm...

ĐH QGHN đứng đầu Việt Nam và trong nhóm 500 thế giới – theo bảng xếp hạng Scimago. Các nhà khoa học của ĐHQGHN đã công bố 3.602 bài báo khoa học trong hệ thống ISI/SCOPUS, chiếm 10% tổng số bài báo ISI/SCOPUS của cả nước; 65 phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích.

ĐHQGHN liên tục xếp vị trí số 1 Việt Nam và nằm trong nhóm 801-1000 thế giới theo các bảng xếp hạng Times Higher Education, QS;  Đặc biệt, mới đây nhất, ĐHQGHN được xếp vào nhóm 101-150 các cơ sở giáo dục đại học dưới 50 năm thành lập có chất lượng hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.

ĐH Quốc gia HN phải là trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước - 3

Các đại biểu tham dự đại hội

ĐHQGHN hiện nay có 73 giáo sư và 365 phó giáo sư, chiếm tỉ lệ 19% tổng số cán bộ khoa học. Theo xếp hạng QS, năm 2018, ĐHQGHN có tiêu chí về tỷ lệ giảng viên/sinh viên nằm trong nhóm 500 thế giới.

Tài nguyên số nội sinh của ĐHQGHN luôn xếp số 1 Việt Nam, xếp thứ 75/2.692 Thư viện số tài liệu nội sinh các đại học, học viện thế giới và xếp thứ 38 thế giới (38/11.997) về tài nguyên số hóa dựa trên tỉ trọng lớn tài nguyên số hóa nội sinh của thư viện...

Báo cáo chính trị  của đại hội cũng chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới là xây dựng và vận hành đại học thông minh ở ĐHQGHN; Tăng cường triển khai các nghiên cứu thể hiện trách nhiệm quốc gia của ĐHQGHN tham gia giải quyết các vấn đề trọng yếu của đất nước.

Ưu tiên đầu tư mạnh cho các ngành đào tạo khoa học cơ bản truyền thống; tăng cường các hoạt động sở hữu trí tuệ. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi sự doanh nghiệp của ĐHQGHN theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

ĐH Quốc gia HN phải là trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước - 4

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Đại hội đã đưa ra chỉ tiêu phát triển nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tăng quy mô đào tạo đại học đạt 50.000 sinh viên; Tỉ lệ công bố khoa học trong cơ sở dữ liệu ISI và Scopus thuộc nhóm Q1, Q2 trên tổng số công bố thuộc Scopus: 50%; Học liệu được số hóa: 100%.

Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ 100% các hạng mục xây dựng từ nguồn vay ODA Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới tại dự án Hòa Lạc. Đến năm 2025, đưa 15.000 sinh viên (chiếm 30%) trên tổng số sinh viên lên học tập tại cơ sở mới ở Hòa Lạc.

Phấn đấu đến năm 2025 đứng vào nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á, nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới...

ĐH Quốc gia HN phải là trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước - 5

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo - trách nhiệm quốc gia - phát triển bền vững.

Đại học QGHN  phải là trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước

Phát biểu tại Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "ĐHQGHN đã khẳng định được vị thế vượt trội trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đặt trong bối cảnh nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất đầu tư cho giáo dục và đào tạo còn hạn hẹp thì đây thực sự là bước tiến vượt bậc của ĐHQGHN, rất đáng trân trọng và biểu dương".

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đã đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ ĐHQGHN đã chủ động, tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành ủy Hà Nội; đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đảng bộ cũng đã xác định được hướng đi đúng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nòng cốt là đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ với số lượng đông đảo và có trình độ cao.

"Đây thực sự là tài sản quý giá không chỉ của riêng ĐHQGHN, mà là niềm tự hào của đất nước và Thủ đô; là yếu tố quyết định cho sự phát triển ĐHQGHN, tham gia đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô" – Bí thư Vương Đình Huệ nhận định.

ĐH Quốc gia HN phải là trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước - 6

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại đại hội

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu ĐHQGHN cần tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, bất cập, thực hiện tốt vai trò là nòng cột cho hệ thống giáo dục đại học, sau đại học và nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ của quốc gia.

"ĐHQGHN phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn, hàng đầu đất nước, có uy tín trong khu vực và quốc tế, tham gia tích cực vào “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” sẽ được thiết lập trong thời gian tới" - Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

ĐH Quốc gia HN phải là trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước - 7

22 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ ĐH Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, ĐHQGHN phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, góp phần quan trọng phát triển ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu tiên tiên, ở trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2025, thể hiện trách nhiệm quốc gia, vì sự phát triển bền vững và có đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

“Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp ĐHQGHN tiếp tục phát triển về mọi mặt để sớm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, một trung tâm đại học, sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao tri thức ngang tầm khu vực và quốc tế” - Bí thư thành ủy Hà Nội bày tỏ.

ĐH Quốc gia HN phải là trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước - 8

Ông Nguyễn Kim Sơn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ ĐH Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 25 đồng chí, trong đó có 22 đồng chí được bầu tại đại hội và 03 đồng chí sẽ được kiện toàn sau đại hội.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội tái đắc cử Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phó Giám đốc ĐH QGHN Nguyễn Hoàng Hải và Trưởng ban tổ chức ĐH QGHN ông Nguyễn Hiệu được bầu giữ vị trí Phó Bí thư Đảng bộ.

Thay mặt Ban Chấp hành mới, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn khẳng định: "Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN đã thành công tốt đẹp. Đại hội là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và sức mạnh của tập thể, đồng lòng với mục tiêu đưa ĐHQGHN lên một tầm phát triển mới.

Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI sẽ tập trung nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực; nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, chủ động thích ứng với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; Tạo ra một bước phát triển quan trọng, đưa ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước".

Đại hội cũng đã bầu các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.