ĐH Ngân hàng Tp.HCM cho hơn 10.000 sinh viên tạm dừng học vì Covid -19

Lê Phương

(Dân trí) - Một giảng viên tiếp xúc với bệnh nhân 1342- tiếp viên hàng không, trường ĐH Ngân hàng TPHCM quyết định cho hơn 10.000 sinh viên tạm dừng học tập trung và chuyển sang học trực tuyến.

 ĐH Ngân hàng Tp.HCM cho hơn 10.000  sinh viên tạm dừng học vì Covid -19 - 1
Sinh viên trường ĐH Công nghệ TPHCM (Hutech) nghỉ học tập trung

Chiều ngày 2/12, trường ĐH Ngân hàng TPHCM đã có thông báo khẩn tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 sau khi một giảng viên của trường có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1342.

Theo thông tin từ nhà trường, một giảng viên Khoa Ngoại ngữ của trường đã tham gia giảng dạy lớp có bệnh nhân 1342 học tập (lớp bên ngoài trường ĐH Ngân hàng TPHCM-PV) và hiện đã được cách ly tập trung theo quy định. Tại trường, giảng viên này tham gia dạy các lớp D01, D05, D04, D07.

Trước tình hình này, nhà trường đã thông báo các sinh viên có tham gia lớp học do giảng viên trên đứng lớp từ ngày 24/11 phải tự cách ly, theo dõi tại nhà. Đồng thời, các sinh viên phải thông báo cho cơ sở y tế gần nhất để được trển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Một người đại diện của trường cho biết, nhà trường sẽ quyết định cho tất cả sinh viên (khoảng 10.000 sinh viên) chuyển sang hình thức học trực tuyến thay cho việc học tập trung.

Cũng trong chiều nay, trường ĐH Văn Hiến ra thông báo tạm dừng các hoạt động giảng dạy và học tập để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, các học viên cao học, sinh viên đại học, cao đẳng và học viên các khóa ngắn hạn đang học tập trực tiếp tại trường và giảng viên được phân công giảng dạy các lớp trực tiếp trong học kỳ 1, năm học 2020-2021 (ngoại trừ các lớp đang tổ chức giảng dạy trực tuyến) sẽ tạm dừng học tập từ ngày 2-6/12/2020.

Tương tự, trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM vừa có thông báo cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, nhà trường quyết định tạm ngừng giảng dạy và học tập đối với sinh viên các bậc ĐH và CĐ ở các hệ, chương trình (khoảng 13.000 người) từ ngày 3 đến 6/12/2020. Từ ngày 7/12/2020, trường sẽ chuyển các học phần lý thuyết sang hình thức trực tuyến. Các học phần thực hành sẽ được các khoa chủ động giãn cách khi giảng dạy và sẽ có thông báo chi tiết trước ngày 6/12.

Đồng thời, trường cũng không tổ chức thi giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với khóa 2019 và 2020 trong thời gian từ ngày 7-12/12/2020.

Trước đó, trường ĐH Khoa học tự nhiên cũng quyết định tạm thời đóng cửa KTX 135 B Trần Hưng Đạo trong hai ngày 2 và 3/12, sau khi có 2 sinh viên có tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19.

Như vậy liên quan đến các ca bệnh Covid-19 tại TPHCM, số lượng trường cho nghỉ học tập trung tăng thêm 3 trường. Hơn 123.000 sinh viên phải tạm dừng học tập trung hoặc chuyển sang học trực tuyến.