ĐH Kinh tế-Luật TPHCM kêu gọi hỗ trợ cho 222 sinh viên gặp khó vì dịch

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) vận động viên chức, người lao động của trường cùng sinh viên và cựu sinh viên ủng hộ cho các trường hợp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19.

Theo thư kêu gọi của nhà trường, hiện Đại học Kinh tế - Luật có 222 sinh viên đang ở trọ các khu vực trên địa bàn TPHCM và Bình Dương. Các em đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thực phẩm, trang trải kinh phí sinh hoạt, ăn uống hằng ngày.

Bên cạnh đó, theo thống kê, hiện trường có sinh viên thuộc diện F0 đang điều trị; sinh viên là F1, F2 thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Từ 0h ngày 18/7, khu vực nhà công vụ có nhiều viên chức, người lao động của trường đang bị cách ly y tế, thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định, do xuất hiện ca F0 ngày 17/7.

ĐH Kinh tế-Luật TPHCM kêu gọi hỗ trợ cho 222 sinh viên gặp khó vì dịch  - 1

Đại học Kinh tế - Luật vận động ủng hộ cho các trường hợp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình nhiều viên chức, người lao động và sinh viên của trường đang gặp khó khăn vì Covid-19, ĐH Kinh tế - Luật gửi thư ngỏ nhằm vận động nguồn lực từ nhân viên, sinh viên và cựu sinh viên của trường để hỗ trợ các trường hợp này.

Theo đại diện nhà trường, việc ủng hộ của mọi người sẽ giúp đỡ những nhân viên, sinh viên đang gặp khó vượt qua mùa dịch. 

ĐH Kinh tế-Luật TPHCM kêu gọi hỗ trợ cho 222 sinh viên gặp khó vì dịch  - 2

Tại ký túc xá của ĐH Kinh tế - Luật còn nhiều sinh viên Lào ở lại trong thời gian TPHCM cách ly xã hội.

Trước đó, ĐH Kinh tế - Luật cũng đã hỗ trợ đợt 1 cho 11 sinh viên phải cách ly tập trung cùng 73 sinh viên cách ly tại nhà.

Trong đợt 2, Đại học Kinh tế - Luật đã hỗ trợ cho 23 sinh viên đang ở lại tại ký túc xá, trong đó có 18 sinh viên Lào và 5 sinh viên Việt Nam. Các sinh viên này phải ở lại TPHCM do chương trình thực tập, địa phương là vùng có dịch, hoặc không có phương tiện để về quê.