ĐH Đồng Tháp đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

(Dân trí) - Trường ĐH Đồng Tháp vừa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý đánh giá: “Nhiều năm qua, Trường ĐH Đồng Tháp đã góp phần đào tạo nhiều nguồn lực cho đồng bằng sông Cửu Long". Thứ trưởng Trần Quang Quý cũng đề nghị nhà trường cần phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được. 

ĐH Đồng Tháp đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba - 1
Lãnh đạo trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Trường ĐH Đồng Tháp tiền thân là Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp, được thành lập năm 2003. Đây là trường đào tạo đa cấp, đa ngành trực thuộc Bộ GD- ĐT. Hiện nay trường có tổng cộng 32 ngành đào tạo trình độ ĐH và 22 ngành đào tạo trình độ CĐ với gần 21.000 sinh viên, học viên. Trường có 385 giảng viên trực tiếp giảng dạy.

Nhiều năm qua, ĐH Đồng Tháp đã liên kết với nhiều trường ĐH, CĐ khác trong cả nước đào tạo nhiều sinh viên, học viên chuyên ngành. Trường cũng có nhiều sinh viên thực hiện các đề tài khoa học cấp trường, cấp khu vực, cấp Bộ đạt kết quả khả quan.

Tin, ảnh: Huỳnh Hải