ĐH Cần Thơ khen thưởng sinh viên nhân dịp đầu năm học mới

(Dân trí)- Trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2011 - 2012 sáng nay 9/9, Trường ĐH Cần Thơ đã khen thưởng cho 361 SV đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học 2010 -2011 và 7 tân sinh viên là thủ khoa các khối thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.

Với các tân sinh viên (SV), ngoài giấy khen, nhà trường thưởng cho mỗi tân SV 5 triệu đồng. 

ĐH Cần Thơ khen thưởng sinh viên nhân dịp đầu năm học mới - 1
Lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ tuyên dương 7 tân sinh viên đỗ thủ khoa các khối thi của trường trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.

Tại buổi lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn - hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết trong năm học qua, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đào tạo và tuyển sinh. Đối với công tác đào tạo, năm học 2010-2011 là năm thứ 4 trường tổ chức và quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Ở bậc ĐH, do áp dụng học chế tín chỉ, kết quả học tập của SV được tổng kết theo từng học kỳ.

Trường hiện có 85 chuyên ngành bậc ĐH với tổng số SV chính quy tại trường là 26.600 SV. Trong học kỳ 2 năm học 2010-2011, có 5.153 SV hệ chính quy được xếp loại xuất sắc, 6.342 SV xếp loại giỏi. So với năm học 2009-2010, tỷ lệ SV xuất sắc tăng hơn 3%. Kết quả cho thấy phần nào SV đã thích nghi với phương pháp học theo tín chỉ.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị trong năm học mới 2011 - 2012, các đơn vị, tổ chức đoàn thể, các cán bộ viên chức và SV toàn trường tiếp tục hợp tác và cố gắng vượt qua mọi khó khăn; tích cực, chủ động và sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập có hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn nhắn nhủ với thầy trò Trường ĐH Cần Thơ: “Trong năm học mới, trường cần tăng cường hơn nữa việc đẩy mạnh liên kết hợp tác với các trường ĐH trong và ngoài nước về lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra những đột phá mới, để tương lai không xa trường sẽ đạt ngang tầm với trường ĐH các nước trong khu vực”.

Huỳnh Hải