ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ chào mừng tân sinh viên bằng Robot đi thái cực quyền

Hồng Minh

(Dân trí) - Trong đoạn clip đang được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn học sinh, sinh viên, 3 chú robot đã thể hiện các động tác "múa" Thái cực quyền vô cùng uyển chuyển và đẹp mắt.

Mới đây, trên các diễn đàn dành cho học sinh, sinh viên đã lan truyền 1 clip đón chào các bạn sinh viên Cơ điện tử K66, ĐH Bách khoa Hà Nội bằng những "vũ công" đặc biệt: 3 chú robot.

Dù clip chỉ kéo dài hơn 1 phút nhưng màn trình diễn này khiến nhiều bạn trẻ thích thú bởi các động tác uyển chuyển, nhuần nhuyễn.

Robot "múa" thái cực quyền gây sốt

Đặc biệt, các robot có thể thực hiện động tác múa Thái cực quyền khi đang đứng thăng bằng chỉ bằng một chân. 

Thầy Trần Văn Tớp - nguyên Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, tiết mục với các động tác mà các robot này thực hiện do các giảng viên của bộ môn Cơ điện tử của trường lập trình. 

Đây là những robot được Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP) trang bị cho phòng nghiên cứu Cơ điện tử thông minh và Robot, tại Viện Cơ khí -Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ chào mừng tân sinh viên bằng Robot đi thái cực quyền  - 1
Hình ảnh Robot NAO V6 múa Thái cực quyền uyển chuyển trong clip

Được biết đây là những chú robot NAO V6, đã được ra mắt từ năm 2008. Tất cả các robot này đều được sử dụng luôn từ năm học này để phục vụ cho việc học của sinh viên. Giao diện điều khiển cho NAO được nhà phát triển làm sẵn và người dùng có thể điều khiển, ra lệnh cho NAO thông qua giọng nói. 

ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ chào mừng tân sinh viên bằng Robot đi thái cực quyền  - 2
Việc nghiên cứu, lập trình robot được nằm trong dự án Nâng cao chất lượng giáo dục Đại học.

Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ (2018-2022) nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu, quản trị đại học và quản lý dự án của các trường đại học tham gia dự án, đồng thời tăng cường hệ thống quản trị giáo dục đại học của Việt Nam.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện tiểu Hợp phần 1 của Dự án. Tổng mức đầu tư của dự án là 50 triệu USD; trong đó 45 triệu USD vốn ODA và 5 triệu USD vốn đối ứng của Trường ĐHBK Hà Nội. Dự án sẽ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng quản trị đại học.