Đề Văn về vụ “hôi” bia: 9 em đạt điểm tối đa

(Dân trí) - Sau khi chấm các bài thi của đề thi môn Ngữ Văn có vụ “hôi” bia, đội ngũ giáo viên tổ Văn của Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP Pleiku, Gia Lai) đã thông báo một kết quả hết sức khả quan.

Theo đó, phần câu hỏi có đề cập đến vụ “hôi” bia là câu 1 của đề với thang điểm 3, được các em học sinh làm khá tốt, chỉ có 35 em/434 em học sinh đạt dưới 1,5 điểm; còn lại là 90,8% (399 em) đạt trên 1,5 điểm và 9 em đạt điểm tối đa. Những bài viết tốt nhất được phân bổ đều cho các lớp.

Cô Lê Thị Thu - tổ trưởng tổ Ngữ văn của nhà trường cho biết, đề thi trên thuộc dạng đề nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống vừa mới xảy ra và được nhiều người quan tâm. Vì vậy, đa số các em học sinh thấy hứng thú làm bài. Đề thi cũng tạo điều kiện để học sinh phát biểu chủ kiến của mình trên cơ sở nhận thức và hiểu biết của các em về hiện tượng xã hội. Đồng thời tránh được việc học sinh sao chép theo văn mẫu.

Cô Thu chia sẻ thêm, thông điệp mà nhà trường muốn nhắn nhủ các em qua đề thi này là ngoài việc học trên giảng đường, sách vở, học sinh cần quan tâm hơn đến những sự kiện, hiện tượng xã hội quanh mình để nâng cao sự hiểu biết. Hiện tại, trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin cả xấu và tốt song các em phải chọn lọc, bày tỏ chính kiến cổ súy cho cái tốt, lên án cái xấu… từ đó rút ra bài học cho bản thân. Ở trên ghế nhà trường các em thể hiện được chính kiến đúng đắn thì khi bước ra xã hội nó sẽ là nền tảng tạo bản lĩnh vững vàng cho các em.

Thiên Thư