Đề thi ở Trường ĐH Đà Lạt bị bán ra ngoài

Chiều 5/9, có nhiều nguồn tin của sinh viên tố cáo rằng, đề thi ở Trường ĐH Đà Lạt đã bị đem bán. Thực hư việc này ra sao?

Được biết, vào ngày 28/8, tại phòng thi A7 môn thi tiếng Anh B2 (môn có nhiều thí sinh thi lại nhất, thậm chí có sinh viên học đến năm thứ... 6 vẫn không ra trường được vì thi lại môn này), giám thị Võ Trần Sơn Nữ Tố Uyên phát hiện thí sinh N.T.H (lớp K28, khoa Nông lâm) có một bản photo đề thi giống nguyên xi đề thi gốc.

 

Vụ việc vỡ lở khi hàng loạt thí sinh có bản photo đề thi này. Có khả năng, đề thi đã được một cán bộ trong trường đem bán với giá 4 triệu đồng, sau đó sinh viên đem bán lại để “thu hồi vốn” và cứ thế đề được photo bán lẻ cho nhiều sinh viên khác.

 

Ngoài ra, giáo viên và sinh viên Trường ĐH Đà Lạt rất bức xúc về việc 2 môn thi: Tiếng Anh B4 và tiếng Trung B2 cũng bị lộ.

 

Theo Thanh Niên