Đề thi dễ sẽ làm “hại” thí sinh?

(Dân trí) - Những gương mặt thí sinh hớn hở sau khi kết thúc 3 ngày thi tốt nghiệp THPT vừa qua đã khiến không ít người hoài nghi rằng, ngành giáo dục đã cố tình cho đề thi quá dễ và chính điều này sẽ làm hại thí sinh?

“Các em sẽ thấy chủ quan và với tâm lý chủ quan thì không thể làm bài tốt trong kỳ thi vào ĐH diễn ra vào tháng 7 tới. Nếu đề thi tốt nghiệp THPT khó hơn một chút nữa thì có lẽ các em sẽ có thêm hẳn một tháng để nhìn nhận lại mình chứ không nhởn nhơ như mấy ngày qua” - cô Lê Huơng, giáo viên trường THPT Chu Văn An, Hà Nội nhận xét.

 

Cũng theo cô Hương thì học trò của cô sau khi tốt nghiệp THPT, các em toàn hẹn hò nhau để viết lưu bút, đi picnic... mà chẳng hề sốt ruột gì cho kỳ thi ĐH sắp tới. Các em không hề tỏ vẻ lo lắng gì, ngược hẳn với tình trạng vắt chân lên cổ nháo nhào như học trò lớp 12 cô làm chủ nhiệm những năm trước.

 

Tuy nhiên, khẳng định từ phía Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc ra đề thi tốt nghiệp thì không thể nói đề thi tốt nghiệp năm nay là dễ được. Đề thi có thực sự dễ hay không phải dựa vào kết quả và tỷ lệ tốt nghiệp thì mới đánh giá được.

 

TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí nhận xét thêm: “Đề thi bao giờ cũng bám vào chuẩn kiến thức phổ thông. Đương nhiên, trước đây các môn thi tự luận thì tâm lý người ra đề có thể ra khó một chút để hạn chế quay cóp. Khó hay dễ là câu chuyện của người ra đề”.

 

Ông Ninh còn cho biết: “Năm nay, Bộ GD-ĐT đã huy động 70 giáo viên, chuyên gia làm đề thi của 40 trường ĐH, CĐ và các Sở GD-ĐT. Trong thời gian kỳ thi diễn ra, anh em làm đề rất hồi hộp vì sợ ra đề khó quá. Tôi cũng xin khẳng định lại với tư cách là một nhà chuyên môn, đề năm nay không hề dễ mà chủ yếu là do tâm lý của thí sinh - do có một nửa số môn thi đều là trắc nghiệm và đều làm hết bài nên tưởng vậy”.

 

Còn về phía học sinh thì hầu hết các em khi được hỏi đều trả lời rằng các em cảm thấy rất hài lòng về đề thi năm nay. “Em nghe nói những năm trước, trong đề thi tốt nghiệp, thí sinh khối C, D luôn “bó tay” vì môn Toán còn thí sinh khối A, B luôn “đầu hàng” vì môn Văn. Năm nay, điều này đã không còn. Thí sinh khối A, B, C, D đều làm tốt 6 môn thi chứ không chỉ riêng những môn học sở trường. Đó là một sự hài hoà làm chúng em rất thích” - em Nguyễn Châu Giang, học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến (Nam Định) cho biết.

 

Đề thi tốt nghiệp THPT dễ sẽ gây tâm lý chủ quan rất có hại cho học sinh trong kỳ thi ĐH? Cũng hầu hết thí sinh khi được hỏi câu này đều cho rằng đó là chuyện rất khó xảy ra. Vì các em đều xác định được rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi ĐH là hai kỳ thi hoàn toàn khác nhau.

 

Đề thi tốt nghiệp THPT dễ hay khó không thể làm các em dao động trước kỳ thi ĐH. Thậm chí, khi dễ, nó còn khiến các em tâm trạng rất thoải mái và tự tin hơn khi bước vào kỳ thi ĐH - một kỳ thi đầy chất lửa và gay go hơn gấp nhiều lần. 

 

“Chúng em cần có sự động viên tinh thần như kiểu ra đề thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Chắc là chỉ thánh nhân mới có thể học khá đều cả 6 môn, nếu đòi hỏi đề khó hơn nữa mới đạt yêu cầu thì chúng em khổ sở quá!” - Một học sinh trường THPT Hà Nội - Amsterdam đã thẳng thắn nhận xét như vậy. 

 

Cũng theo học sinh này thì “nhiều khi người lớn với những suy nghĩ cứng nhắc mới chính là làm hại chúng em. Cả cô giáo và bố mẹ em đều luôn cho  rằng học ôn thi là phải suốt ngày vùi đầu trong đống sách vở đến phờ phạc mặt mũi, nhất là trong thời điểm này, chỉ một phút thư giãn của chúng em cũng khiến người lớn không hài lòng! Cứ cho rằng nhận xét đề thi tốt nghiệp vừa qua dễ làm cho chúng em chủ quan là đúng đi thì chúng em vẫn vui lòng làm người... bị hại như thế này!”

 

M.M