Đề Sinh có tính phân loại cao, thí sinh khó đạt điểm tối đa

(Dân trí) - Kết thúc buổi thi môn Sinh học chiều nay, nhiều thí sinh nhận định đề thi vừa sức, có độ phân hóa cao. Đây là môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Tại Quảng Trị: Chiều 4/7, cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh đăng ký dự thi tại Quảng Trị bước vào buổi thi môn Sinh học.
 
Kết thúc 90 phút làm bài, các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá phấn khởi vì đã hoàn thành xong kỳ thi. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi môn Sinh học năm nay vừa sức. Tuy đề thi có sự phân hóa giữa thí sinh lực học bình thường và học sinh khá nhưng vẫn đảm bảo cho thí sinh đạt điểm trung bình.

Thí sinh Hải đánh giá đề thi môn Sinh không quá khó để đạt điểm trung bình
Thí sinh Hải đánh giá đề thi môn Sinh không quá khó để đạt điểm trung bình

Thí sinh Trương Đình Hải cho biết, đề thi môn Sinh học không quá khó, thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức đã học thì cũng làm được khoảng 40-50%. Trong đề có những nội dung khó dành cho thí sinh có học lực khá trở lên. Hải cho biết, em làm được khoảng 60% so với đề ra.

Em Trương Văn Hà cho hay, đề thi môn Sinh học có nhiều nội dung khó như phần di truyền, xác định kiểu gen… Những thí sinh lực học trung bình thì chỉ làm được khoảng 50% đề bài mà thôi.

Các thí sinh tỏ ra phấn khởi vì đã vượt vũ môn thành công (Ảnh Đăng Đức)
Các thí sinh tỏ ra phấn khởi vì đã "vượt vũ môn" thành công. (Ảnh Đăng Đức)

Trong khi đó, em Nguyễn Văn Qúy đánh giá đề thi môn Sinh không khó để đạt điểm trung bình. Bởi có rất nhiều nội dung cơ bản, chỉ cần thí sinh học kỹ kiến thức SGK là làm được. Qúy tự tin rằng mình hoàn thành được 60% bài thi.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT, tại Hội đồng thi tổ chức ở Quảng Trị có 1.136 thí sinh đăng ký dự thi môn Sinh học.
 
Tại Quảng Bình: Nhiều thí sinh nhận định, môn Sinh năm nay khó hơn những năm trước, đề này có tính phân loại để dành cho những thí sinh dự thi Đại học.

Với môn thi Sinh Học, những thí sinh cuối cùng đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay. Theo một số thí sinh chỉ đăng kí dự thi để lấy kết quả THPT thì đề này quá khó, có tính phân loại cao, nhiều câu trong bài dường như nằm trong các sách nâng cao dành cho những học sinh khá giỏi dự thi.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng (TP Đồng Hới), theo đánh giá của đa số thí sinh thì đề Sinh năm nay khó.

Đề thi môn Sinh học: Rất dễ lấy điểm trung bình
Nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay khó hơn những năm trước và có tính phân loại cao. (Ảnh: Văn Lịnh)

Theo thí sinh Lê Anh Hiếu (hội đồng thi trường THPT Phan Đình Phùng) cho hay: “Đề thi năm nay khó hơn mọi năm, đề thi có tính phân loại cao lắm, đối với những học sinh trung bình rất khó đạt điểm 5 nếu như không may mắn đánh trúng các câu trắc nghiệm. Theo em đề này gắng lắm cũng chỉ được khoảng 60% số điểm”.

Cùng chung quan điểm với Hiếu, thí sinh Lê Tuyết Mai cho rằng: “Đề thi dài mà thời gian ngắn quá nên chỉ vừa đọc hết 50 câu vừa đánh trắc nghiệm mà đã hết thời gian chứ đâu có thời gian suy nghĩ đâu, chỉ có những câu mình biết thì mình đánh còn không chọn bừa để tránh bỏ sót câu thôi. Theo em đề này gắng lắm cũng được 5 điểm thôi”.

16h chiều nay 4/7, thí sinh cụm thi Bạc Liêu hoàn thành môn thi Sinh học và đây cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2015. Qua ghi nhận của PV Dân trí tại cụm thi này theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi môn Sinh tương đối khó.

Thí sinh cụm thi Bạc Liêu xem lại đề môn Sinh học. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh cụm thi Bạc Liêu xem lại đề môn Sinh học. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
Nữ thí sinh tên Linh (THPT Giá Rai) chia sẻ, đề thi có 50 câu, khá dài, trong đó có những câu rất khó không phải thí sinh nào cũng có thể làm được, thậm chí phải đánh may rủi cho hết bài làm. Linh cho biết, đề thi có nhiều câu lý thuyết nhưng cần phải vừa thuộc bài vừa hiểu mới làm được.
 
“Đề thi môn Sinh theo em thì những bạn học lực trung bình có thể làm 4- 5 điểm, còn khá giỏi có thể 7- 8 điểm. Tuy nhiên điểm 10 có thể rất ít và chỉ những thí sinh thật sự giỏi môn này mới kiếm được điểm tuyệt đối”, Linh chia sẻ.


(Thực hiện: Huỳnh Hải)
 

Tại cụm thi Gia Lai: Nhiều thí sinh thi môn Sinh tại điểm trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP Pleiku) cho biết, đề sinh có tính phân loại, nhiều câu hỏi bám sát sách giáo khoa, 30 câu hỏi loại trung bình, 20 câu còn lại là những câu hỏi nâng cao. Thí sinh Nguyễn Lê Hồng Quân cho biết, em làm được 30 câu bám sát sách giáo khoa, 20 câu còn lại em bỏ trống và chờ hết giờ để về: “Nói chung ai học trung bình thì có thể làm được khoảng 5-6 điểm, những câu còn lại khá khó nên em không làm được”.

Tại điểm trường THCS Phạm Hồng Thái, nhiều thí sinh cho biết, đề Sinh có tính phân loại, phần lớn các em được hỏi chỉ làm được 40-50% câu hỏi: “Ai học bám sách giáo khoa tốt thì làm được hết 30 câu hỏi đầu, 20 câu sau giành cho những bạn học được môn Sinh hoặc theo môn này. Em làm được khoảng 4 điểm, mong chắc 4 điểm, em chỉ hy vọng các môn khối C chứ khối A và B em học tạm tạm thôi. Dù sao cũng kết thúc kỳ thi rồi nên em cũng khá phấn khởi”, em Trần Thị Hồng chia sẽ.

Thí sinh kết thúc môn thi cuối cùng (Ảnh Thiên Thư)
Thí sinh kết thúc môn thi cuối cùng (Ảnh Thiên Thư)
 
Tại Đà Nẵng: Kết thúc buổi thi môn Sinh học - buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2015 chiều nay 4/7, nhiều thí sinh tan trường thi với nụ cười tươi thoải mái khi đã hết áp lực thi cử sau buổi thi cuối cùng.
 


Video clip: Thí sinh hoàn tất buổi thi cuối cùng tại Đà Nẵng

<span style=font-size: 10pt;><span style=font-family: 
Tahoma;>

<span style=font-size: 10pt;><span style=font-family: 
Tahoma;>

<span 
style=font-size: 10pt;>
Thí sinh rạng rỡ nụ cười thoải mái sau buổi thi cuối

<span 
style=font-size: 10pt;>
Phụ huynh cũng thoải mái cười tươi sau những ngày sát cánh cùng thí sinh ở trường thi (Ảnh: Khánh Hiền)

Nhận xét về đề thi Sinh học năm nay, thí sinh Nguyễn Thị Minh Nhị (quê ở Quảng Nam) ra Đà Nẵng thi chia sẻ: “Em chọn thi môn Sinh để lấy điểm các môn khối B đăng ký dự tuyển vào Cao đẳng Y Dược. Em làm được và khá yên tâm với khoảng 70% đáp án của mình. Còn lại là em vẫn chọn đáp án nhưng không chắc chắn lắm. Có những câu hỏi về gien, ưu thế lai, di truyền... rất khó”.

Thí sinh ở Đà Nẵng trao đổi về bài làm sau buổi thi môn Sinh học (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh ở Đà Nẵng trao đổi về bài làm sau buổi thi môn Sinh học (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh Nguyễn Minh Nhật vui vẻ chia sẻ: “Các môn thi em làm bài không phải là tốt hết cả. Về kiểm tra lại vẫn thấy có nhiều câu em làm sai rất đáng tiếc. Nhưng dù thế nào gì đã thi xong rồi, “xả” hết được lo lắng thi cử, em thấy rất thoải mái. Giờ chỉ còn đợi kết quả nữa thôi”.

Không chỉ thí sinh, mà phụ huynh đưa con em đi thi cũng thở phào cùng con “xả” hết áp lực mùa thi. Anh Trần Văn Tuyến, từ Đại Lộc đưa con ra Đà Nẵng thi cho biết: “Đợi con thi cả buổi rồi mình cũng buồn vui theo nét mặt của con sau mỗi buổi thi. Con nói làm bài được là mình mừng, nó nhăn nhó mình cũng lo lắng chứ thiệt cũng không biết chi về đề thi mà thảo luận cùng con. Bữa nay là buổi cuối cùng rồi, mình cũng thấy thoải mái hơn những hôm trước. Hai cha con đi xe máy thi. Năm nay thi gần nên cũng không tốn kém chi nhiều. Tôi rất ủng hộ việc tổ chức thi gần như thế này, đỡ phải đi lại quá xa xôi”.

Được biết, trong buổi thi chiều nay 4/7, tại cụm thi số 27 - ĐH Đà Nẵng có hơn 9.800 thí sinh đăng ký dự thi môn Sinh học.

Chiều nay thí sinh tại Huế nhận định đề thi môn Sinhh học năm nay dài, có sự phân loại khá cao.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại hội đồng thi trường THCS Chu Văn An, môn Sinh học được kết cấu khá rõ ràng, yêu cầu thí sinh phải nắm bắt được kiến thức cao và cơ bản. “Đề thi năm nay dài với khó, 30 câu đầu dễ, 10 câu tiếp theo trung bình, 10 câu cuối khó. Em chỉ hi vọng vào 30 câu đầu thôi” – thí sinh Nguyễn Lam (tỉnh Quảng Bình) chia sẻ.

Những thí sinh đầu tiên làm bài xong tại điểm thi THCS Chu Văn An (TP Huế)
Những thí sinh đầu tiên làm bài xong tại điểm thi THCS Chu Văn An (TP Huế).

Cùng với ý kiến trên là thí sinh Cao Lãnh (tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Em thấy đề năm nay dài quá, cần thời gian mới làm hết được. Em chưa làm xong mà đã đánh trống hết giờ rồi”

Kết thúc kì thi THPT quốc gia năm 2015, dù đề thi Sinh học khá dài nhưng nhiều thí sinh vẫn cảm thấy thoải mái vì đã hoàn thành xong đợt thi khá áp lực với những quy chế mới.

Các em thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc kì thi dài.

Các em thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc kì thi dài.
 
Tại TPHCM: Chiều nay, các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia 2015, tuy nhiên môn thi cuối cùng khiến thí sinh không lấy làm vui vì đề khá hóc búa.
 
Vẻ mặt không mấy vui vẻ của các thí sinh
Vẻ mặt không mấy vui vẻ của các thí sinh.

Tại cụm thi trường ĐH Công Nghiệp TPHCM, thí sinh Ngọc Hà học sinh Trường THPT Phạm Ngũ Lão chia sẻ: “Đề thi năm nay nếu thi đại học thì không khó, còn thi tốt nghiệp thì hơn quá sức so với mặt bằng chung thí sinh. Đề thi tầm 60% lý thuyết nhưng nhiều câu khó, phần bài tập thì nâng cao quá nhiều so với chương trình chuẩn sách giáo khoa của bộ, em nghĩ đề thi sinh học năm nay không có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối”.

Còn thí sinh Trần Thị Nhung, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (tỉnh Bình Phước) với vẻ mặt không mấy vui vẻ chia sẻ “ đề thi sinh năm nay khó và dài hơn nhiều so với những năm trước, những câu bài tập đề thi năm trước hầu như em làm được còn đề này nhiều câu em liều mình đánh lụi. Em thi vào khoa Y ĐH Quốc gia TPHCM nhưng mà không mấy hy vọng, đề này em tự tin chỉ làm được 50%”.

 
Trao đổi bài sau khi thi môn sinh học
Trao đổi bài sau khi thi môn Sinh học.

Thí sinh Phạm Thái Hòa - học sinh Trường THPT Hồng Hà quận Phú Nhuận thì nhận định: “Đề thi khó mà chủ yếu là lý thuyết em học nhiều phần bài tập, em học nhiều phần bài tập nên mặc dù có nhiều câu khó nhưng em vẫn làm được bài, còn lý thuyết một số câu em không chắc chắn lắm, nên chỉ tự tin hơn 75%.”

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Gia Huy, học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết: “Đề thi không quá khó em tự tin là mình làm được 80%, bởi em thi khối B vào ĐH Y TPHCM nên nên là thế mạnh của em. Đề thi năm nay em thấy nó dài, nhiều câu hỏi bài tập nâng cao, nên phân hóa được thí sinh, nếu chỉ học trong sách giáo khoa thì không thể nào làm được bài vào loại khá. Hoàn thành xong kỳ thi này em cảm thấy mình hết sức thoải mái tối nay có thể đi ngủ sớm, tận hưởng một giấc ngủ thật sâu”.
 
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại cụm thi số 25 Nghệ An, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng vào chiều nay 4/7 nhiều thí sinh khi được hỏi đều “than” đề Sinh học năm nay dài và khó, đặc biệt ở những câu cuối cùng. Đề có tính phân loại cao, để đạt được điểm trung bình thì dễ nhưng muốn dành điểm tối đa là rất khó.
 
 
Em Nguyễn Thị Yến thí sinh tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh chia sẻ: “Đề thi với 50 câu hỏi trong đó có những câu rất khó, dù làm rất tốt bài thi nhưng em cũng không tự tin mình sẽ dành được điểm tối đa”. 

Đề Sinh có tính phân loại cao, thí sinh khó đạt điểm tối đa

 
Kết thúc môn thi cuối cùng, các sĩ tử như bị vắt kiệt sức lực sau những ngày thi căng thẳng dưới thời tiết nắng nóng. Trên gương mặt của mỗi thí sinh đều thể hiện rõ sự mệt mỏi. Chiều nay những sĩ tử cuối cùng sẽ rời “kinh” và trở về quê.
 
Theo đánh giá của nhiều thí sinh tại cụm thi số 25 Nghệ An, đề thi môn Sinh học năm nay khá dài và có tính phân loại cao.
 
Tại Hà Nam: Nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia.

Chiều nay, thời tiết tại Hà Nam có phần mát mẻ hơn so với các ngày trước đấy, tuy nhiên vẫn còn oi bức. Kết thúc 90 phút làm bài thi môn Sinh học, nhiều thí sinh Hà Nam tỏ vẻ vui mừng vì đã hoàn thành xong môn thi cuối cùng. Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề môn Sinh học năm nay bám sát chương trình học và ôn tập, nhưng khá dài, trong đó có nhiều câu hỏi có tính phân loại cao.

Thí sinh Hà Nam hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
Thí sinh Hà Nam hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Cũng theo nhận định của các thí sinh Hà Nam, chỉ cần học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, phần ôn tập của thầy cô thì với dạng đề này lấy được điểm 5, 6 cũng không phải là quá sức. Nhưng để lấy được điểm tuyệt đối hay điểm 8, 9 thì khá khó.

Thí sinh Lê Hoài Nam cho biết: “Đề này em làm được khoảng 70%, do đề hơi dài nên em làm thế cũng khá ổn. Có nhiều câu hỏi có tính phân loại học sinh cao, nhưng nếu bạn nào nắm chắc kiến thức cơ bản thì lấy điểm trung bình khá không phải khó”.

Đa số các thí sinh tham dự môn thi Sinh học ở Hà Nam đều cho biết, hoàn thành môn thi cuối cùng khá tốt.

Tại Bình Định, kết thúc 90 phút làm bài thi môn Sinh Học, nhiều thí sinh đánh giá đề Sinh khá khó, có tính phân loại rõ ràng với thí sinh xét điểm đại học.

Thí sinh Nguyễn Minh Hoàng, học sinh Trường THPT Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định) cho biết: So với đề thi tốt nghiệp thì tương đối dễ nhưng để xét điểm đại học thì khó. Khoảng 20 cầu đầu tương đối dễ dành cho thí sinh học lực trung bình, các câu sau mức độ khó dần. Càng về câu cuối đề càng khó chỉ cần cho thí sinh có học lực giỏi. Em nghĩ để xét điểm vào đại học thì năm nay rất khó khả năng đậu.

Nhiều thí sinh tại cụm thi tỉnh Bình Định nhận định đề Sinh Học khá khó (ảnh Doãn Công)
Nhiều thí sinh tại cụm thi tỉnh Bình Định nhận định đề Sinh Học khá khó. (Ảnh: Doãn Công)

Ghi nhận tại điểm Trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định), phải hết 90 phút thí sinh mới nộp bài ra về, nhận định chung là đề Sinh năm nay khó.

Thí sinh Nguyễn Như Trang, học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định) cho rằng đề Sinh dài và khó. Phần bài tập nhiều câu hỏi rất dài đọc rất rối nên mất nhiều thời gian để đọc kỹ đề. Phần lý thuyết nhiều nhưng chưa chắc đã làm đúng hết. Với đề này em chỉ làm được khoảng 50%.

Số thí sinh làm được bài thì cho rằng đề thi Sinh học dễ có điểm 6-7 điểm (ảnh Doãn Công)
Số thí sinh làm được bài thì cho rằng đề thi Sinh học dễ có điểm 6-7 điểm. (Ảnh: Doãn Công)

Trong khi đó, thí sinh Huỳnh Thị Thúy Kiều (huyện Phù Mỹ, Bình Định) lại cho rằng lượng kiến thức trong đề Sinh lý thuyết nhiều nên bạn nào nắm vững lý thuyết sẽ hoàn thành tốt bài thi.

 
Nhóm PV