Dễ như đi mua… bằng giả

Chỉ cần vài triệu đồng, bạn có thể có ngay một tấm bằng từ THPT đến đại học hay thạc sỹ. Chưa bao giờ chuyện công khai bán bằng giả lại rầm rộ và dễ dàng như bây giờ.

Các loại văn bằng, chứng chỉ giả được quảng cáo trên trang web.
Các loại văn bằng, chứng chỉ giả được quảng cáo trên trang web.

Đóng vai một người có nhu cầu cần mua bằng cấp, tôi khá dễ dàng “bắt sóng” được các đầu mối cung cấp bằng giả ở Hà Nội, TPHCM. Không khó để có được số của H (điện thoại 0987807XXX), một “đại lý” làm bằng giả có địa bàn hoạt động ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Sau vài phút nói chuyện qua điện thoại, sơ qua về giá cả, giao dịch… H hẹn tôi tại một quán cà phê trên phố Hàng Hành. H đi thẳng vào vấn đề: “Chất lượng bằng chỗ em là “ngon lành nhất”, từ bằng phổ thông tới thạc sĩ. Giá bằng đại học chính quy 6 triệu đồng, bằng tại chức 5 triệu đồng, bằng cao đẳng, trung cấp 5 triệu đồng. Chất lượng thật gần như 100%”.

Tiếp tục gọi tới số điện thoại trên một trang mạng chuyên làm bằng giả, một người tự xưng tên là Nguyễn P (điện thoại 0938280XXX), giọng miền Nam xác nhận đang làm bằng giả các loại. P cho biết: “Dù ở TPHCM nhưng vẫn nhận làm bằng các trường ngoài Hà Nội, từ THPT cho tới đại học. Số lượng không hạn chế, chỉ khoảng 3 ngày là làm xong. Bằng đại học chính quy giá 7 triệu đồng, làm xong sẽ chuyển qua đường bưu điện, khách hàng thanh toán tiền chuyển khoản”.

Những năm gần đây, dịch vụ làm bằng giả diễn ra rầm rộ nhiều nơi. Ngày càng xuất hiện nhiều trang web chào mời làm bằng giả. Trang web lambangdaihoc… mời chào: “Hiện nay, chúng tôi chỉ tiếp nhận đơn đặt hàng là bằng ĐH, CĐ, TCCN, cấp 3, chứng chỉ tin học, Anh văn, bằng Tiến sỹ”. Còn trang web lambang… rao: “Chúng tôi làm bằng ĐH, CĐ… chất lượng tốt nhất, rẻ nhất thị trường, sử dụng công nghệ phôi in chuẩn, tem 7 màu 6 cánh chuẩn (99%). Sản phẩm giống thật trên 90%”. Trang web bangdaihoc… thì mời mọc: “Nhận làm bằng giá rẻ, phôi xịn, sản phẩm giống thật đến 95-98%. Chỉ nhận thanh toán của khách hàng khi làm xong và khách hàng hài lòng”.

Lãnh đạo một số trường đại học tại Hà Nội cho biết, các đối tượng làm bằng giả thường sử dụng công nghệ in ấn rất tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường, phôi bằng giống thật 100% nên rất khó khăn trong việc xác minh bằng thật hay giả. Các trường chỉ phát hiện trường hợp bằng giả khi đối chiếu với hồ sơ gốc, danh sách sinh viên đã tốt nghiệp.

Mới đây, nói về nạn mua bán bằng cấp, bằng giả, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng đã khẳng định đây là hiện tượng có thật. Bộ đã chỉ đạo các cơ sở công khai danh sách học sinh, sinh viên tốt nghiệp lên website. Tuy nhiên, cũng chỉ là những người mới tốt nghiệp 3-4 năm nay.  

Theo Quang Anh
Gia đình & Xã hội