Đề nghị thuyên chuyển công tác thầy giáo dùng thước đánh học sinh

(Dân trí) - Ngoài việc thống nhất kỷ luật với hình thức khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng, Trường Tiểu học Kim Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã có văn bản đề nghị thuyên chuyển công tác đối với thầy Trần Văn Bình, người dùng thước đánh học sinh do em này không làm được bài tập môn Toán.

Trao đổi với Dân trí sáng ngày 12/11, ông Hoàng Văn Danh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Lâm (xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Trần Văn Bình (SN 1975, chủ nhiệm lớp 4B, điểm trường Thái Lâm, Trường Tiểu học Kim Lâm). Theo đó, thầy Bình phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách đối với hành vi xâm phạm thân thể học sinh trong quá trình giáo dục. Ngoài ra, thầy Bình bị kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng.

Trường Tiểu học Kim Lâm (xã Thanh Sơn, Thanh Chương, Nghệ An).
Trường Tiểu học Kim Lâm (xã Thanh Sơn, Thanh Chương, Nghệ An).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 7/10, do em Lo Vi Đăng không làm được bài tập môn Toán nên bị thầy Bình dùng thước đánh nhiều cái vào mông. Kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy em Lo Vi Đăng bị tổn thương phần sụn vùng xương chậu. Sau khi bị đánh, em Đăng sợ không dám đến lớp và được gia đình đề nghị nhà trường chuyển em ra điểm trường trung tâm để học.

Phòng GD-ĐT huyện Thanh Chương tham mưu UBND huyện ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với thầy Bình để làm rõ nội dung phản ánh của phụ huynh em Đăng. Thầy Bình cũng thừa nhận có đánh học sinh này.

Vụ việc sau đó được chuyển Công an huyện Thanh Chương tuy nhiên do gia đình em Lo Vi Đăng từ chối giám định tổn hại sức khỏe nên phía Công an không có cơ sở để xử lý hình sự đối với hành vi của thầy Bình.

“Hiện em Lo Vi Đăng đã ổn định tâm lý và sức khỏe, đi học bình thường. Theo nguyện vọng của em và gia đình, nhà trường đã chuyển em từ điểm trường Thái Lâm ra học tại điểm trường trung tâm. Ngoài hình thức kỷ luật khiển trách và kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng, Trường cũng đã có văn bản đề nghị UBND huyện Thanh Chương thuyên chuyển công tác thầy Trần Văn Bình đến nơi khác”, ông Hoàng Văn Danh thông tin thêm.

Hoàng Lam