Để dễ dàng hơn khi tiến hành thủ tục phúc khảo điểm thi ĐH

(Dân trí) - Một lá đơn phúc khảo thế nào là hợp lệ? Trường hợp nào thì bài thi được điều chỉnh? Đó là băn khoăn của tất cả thí sinh khi đặt hy vọng sẽ mở lại cánh cửa vào đại học vừa khép lại trước mắt bằng việc phúc khảo.

Hiện nay, hầu hết các trường đều đã bắt đầu nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh. Theo Quy chế tuyển sinh, ngay sau khi công bố điểm thi, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) của các trường nhận đơn xin phúc khảo. Các môn hợp lệ để được chấm phúc khảo chỉ là các môn văn hoá, không phúc khảo những môn thi năng khiếu như hoạ, nhạc, vẽ…

 

Thời hạn chấm dứt việc nhận đơn phúc khảo là 30 ngày kế từ ngày công bố điểm thi. Mọi trường hợp nộp đơn của thí sinh được công bố kết quả trong vòng 15 ngày tính đến thời điểm chấm dứt nhận đơn. Chẳng hạn, trường ĐH Dân lập Thăng Long bắt đầu công bố điểm thi vào ngày 20/7 thì đến thời điểm 20/8 là kết thúc việc nhận đơn phúc khảo và kết quả chấm phúc khảo này sẽ được công bố vào ngày 5/9.

 

Thí sinh khi nộp đơn xin phúc khảo phải nộp 15.000đ tiền lệ phí cho một môn thi. Nếu phúc khảo cả ba môn thì số lệ phí này là 45.000đ. (Tuy nhiên, khoản lệ phí này có thể thay đổi tuỳ theo từng trường). Nếu có sự sửa điểm dù là nâng lên hay hạ xuống thì HĐTS đều phải có trách nhiệm hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh.

 

Thủ tục xin chấm phúc khảo tại các trường nhìn chung đều theo quy định bắt buộc thí sinh phải trực tiếp nộp đơn tại trường.

 

Việc phúc khảo bài thi cũng không có gì rắc rối vì thông thường thì trong mỗi giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học gửi đến thí sinh đều có ghi chú rõ việc phúc tra bài thi.

 

Một lá đơn xin phúc khảo được xem là hợp lệ khi đáp ứng đủ những yêu cầu sau:

 

- Thí sinh phải làm đơn xin phúc khảo (nhiều trường đã có sẵn mẫu đơn song cũng có nhiều trường thí sinh phải tự viết mẫu đơn)

- Bản photo copy phiếu điểm.

 

Điểm bài thi chỉ được điều chỉnh lên hoặc xuống trong 3 trường hợp sau:

 

1. Cộng hoặc ghi điểm vào biên bản chấm thi không chính xác.

2. Thất lạc bài thi nay tìm thấy hoặc thiếu bài thi do lỗi của HĐTS trường nay đã được thi bổ sung và chấm xong.

3. Điểm phúc khảo đã được trưởng ban phúc khảo ký xác nhận là điểm chính thức hoặc đã được Trưởng ban phúc khảo trình chủ tịch HĐTS ký duyệt sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm.

 

 

Mai Minh