ĐBSCL: Ứng phó tình hình số học sinh mắc Covid-19 tăng cao

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Số ca mắc Covid-19 trong môi trường học đường tăng cao đột biến ở nhiều tỉnh miền Tây khiến hàng chục nghìn học sinh không đến trường.

Sáng 10/3, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp khẩn bàn phương án phòng chống dịch trong tình hình số ca mắc mới Covid-19 những ngày qua tăng cao đột biến. Trong 2 ngày 8 và 9/3 có tổng hơn 2.700 ca mắc mới được ghi nhận ở Tiền Giang, chủ yếu phát hiện trong cộng đồng, đặc biệt số học sinh mắc Covid-19 có chiều hướng tăng.

ĐBSCL: Ứng phó tình hình số học sinh mắc Covid-19 tăng cao - 1

Số ca mắc trong môi trường học đường tăng cao (Ảnh minh họa).

Hiện có khoảng 10 nghìn học sinh ở Tiền Giang đang học trực tuyến mà không đến trường. Ông Lê Quang Trí - Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang cho biết học sinh không đến trường có 2 nguyên nhân, một phần do các em bị nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 nên buộc phải ở nhà, phần còn lại chủ yếu do các em dưới 12 tuổi chưa tiêm chủng và các em trung học đã tiêm chủng nhưng phụ huynh không đồng ý cho học trực tiếp.

Dù vậy, theo ông Trí số học sinh đến lớp vẫn đạt trên 97%, cao so với mặt bằng chung trong vùng và cả nước. Để góp phần khống chế tình hình dịch bệnh lây lan, các cơ sở giáo dục ở Tiền Giang đã tăng cường kiểm tra, giám sát, dự phòng mọi tình huống phát sinh để xử lý nhanh chóng nhất.

Ông Trí cho biết thêm hầu hết các học sinh mắc Covid-19 đều có triệu chứng nhẹ, khỏi bệnh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đã xuất hiện tâm lý người dân chủ quan "trước sau cũng mắc nên không sợ".

ĐBSCL: Ứng phó tình hình số học sinh mắc Covid-19 tăng cao - 2

Các địa phương đều cho rằng cần tiêm chủng cho học sinh để góp phần khống chế dịch lây lan (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Sở GD-ĐT tôn trọng quyết định lựa chọn hình thức học cho con em của phụ huynh. Hiện hình thức giảng dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến đang được tiến hành, hiệu quả cao, với hình thức nào học sinh cũng tiếp cận tốt kiến thức.

Địa phương chủ trương không đóng cửa trường học. Không có trường lớp nào phải nghỉ do phát hiện ổ dịch. Sở đã có phương án, tập huấn cho mọi trường hợp, dự phòng cho các tình huống phát hiện học sinh nhiễm Covid-19.

Chúng tôi cho rằng việc tiêm chủng cho trẻ từ 6 tuổi là cần thiết. Sắp tới, Tiền Giang sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch, có mời cả chuyên gia về nói chuyện trực tiếp với phụ huynh về sự cần thiết, an toàn và hiệu quả của vaccine để tạo sự đồng thuận, tạo điều kiện cho các em sớm được tiêm chủng để đến trường học tập", ông Trí chia sẻ.

ĐBSCL: Ứng phó tình hình số học sinh mắc Covid-19 tăng cao - 3

Nhiều phụ huynh chọn cho con học trực tuyến thay vì đến lớp (Ảnh minh họa).

Cũng trong sáng 10/3, ông Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết tình hình dịch Covid-19 ở địa phương đang có chiều hướng tăng trở lại. Sau thời gian số ca mắc hằng ngày duy trì ở mức 2 con số thì những ngày qua số ca mắc đã tăng đột biến, có ngày ghi nhận hơn 1000 ca mắc mới.

Số ca mắc mới ghi nhận chủ yếu ở trong cộng đồng, đặc biệt có sự lây nhiễm trong môi trường học đường. Điển hình trong các ngày 7 -  9/3, qua test nhanh ghi nhận 150 học sinh và 40 giáo viên ở Bến Tre mắc Covid-19. Bến Tre chưa có chủ trương cho người lao động mắc Covid-19 đi làm trở lại.

"Số ca mắc có chiều hướng tăng cao so với giai đoạn trước. Tỉnh vẫn chủ trương người mắc Covid-19 cần nghỉ ngơi và cần được điều trị, bệnh nhân nào sức khỏe tốt, triệu chứng nhẹ muốn tiếp tục làm việc thì chỉ được làm trực tuyến. Với học sinh, em nào mắc bệnh thì ở nhà học trực tuyến, còn lại vẫn học trực tiếp bình thường", ông Tán nói.

Trước tình trạng có nhiều học sinh, giáo viên là F0, F1, bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre cho biết, hiện các cơ sở giáo dục đang triển khai dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, dự phòng biện pháp đối phó tình hình dịch bệnh bất thường. Giờ học, thời lượng học được bố trí phù hợp, hỗ trợ tốt các học sinh là F0, F1 trong học tập. Bậc mầm non vẫn duy trì cho trẻ đến trường theo nhu cầu và tự nguyện của phụ huynh.

Bà Thúy cũng khuyến cáo các phụ huynh nâng cao ý thức phòng chống dịch, theo dõi sát sức khỏe con em, khuyến khích các gia đình dành thời gian luyện tập thể dục và ăn uống lành mạnh để nâng cao sức khỏe. Bến Tre đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường tuyên truyền để người dân không chủ quan nhằm hạ nhiệt tình hình.

ĐBSCL: Ứng phó tình hình số học sinh mắc Covid-19 tăng cao - 4

Nhiều địa phương đã chuẩn bị sẵn phương án tiêm chủng cho trẻ em (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ở Trà Vinh, ông Kiên Sóc Kha - Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết trong 7 ngày từ 4 - 10/3 trung bình mỗi ngày có 437 người mắc Covid-19 trong đó có trên 100 trẻ dưới 12 tuổi (chưa được tiêm chủng).

Trà Vinh đã có kế hoạch tiêm chủng cho hơn 113 nghìn trẻ em từ 5 - 11 tuổi, chỉ chờ vaccine về là sẽ triển khai. Tỉnh này cũng đang cân nhắc việc cho F0 trở lại làm việc với điều kiện nhất định.

"Những ngày qua tình hình dịch bệnh đã diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh. Người mắc bệnh chủ yếu có triệu chứng nhẹ, tỉnh đã mở rộng hoạt động thu dung, điều trị. Các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch cũng đã được nâng cao.

Quá nhiều người mắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế, xã hội, tuy nhiên tỉnh sẽ cần cân nhắc thêm việc cho F0 trở lại làm việc, yêu cầu, điều kiện ra sao cho phù hợp thực tế và phù hợp quy định", ông Kha nói.