ĐBSCL: 6 tháng đầu năm vận được hơn 261 tỷ đồng quỹ khuyến học

(Dân trí) - Ngày 17/7 tại Cần Thơ đã diễn ra hội nghị giao ban công tác Khuyến học, khuyến tài xây dựng xây dựng xã hội học tập khu vực ĐBSCL

ĐBSCL: 6 tháng đầu năm vận được hơn 261 tỷ đồng quỹ khuyến học - 1
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Theo báo cáo, TP Cần Thơ hiện có trên 6.000 tổ chức Hội với 304.000 hội viên, chiếm 24,50% tổng số dân. Phong trào xây dựng xã hội học tập đến cuối năm 2018 đã có 204.000 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập chiếm 74,72% tổng số hộ dân.

Phong trào xây dựng quỹ Khuyến học, khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển hằng năm đều đạt từ 30-40 tỷ đồng, cấp phát cho hằng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên nhà nghèo hiếu học, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội.

Ông Đinh Viết Khanh - Cụm trưởng cụm ĐBSCL - Chủ tịch Hội khuyến học Cần Thơ cho biết: Trong 6 tháng đầu năm công tác khuyến học, khuyến tài của các tỉnh, thành ĐBSCL được giữ vững và có bước phát triển. Công tác tham mưu tuyên truyền được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên có bước phát triển mới. Nhiều nơi, tổ chức Hội đã phủ kín đến tận các tổ nhân dân tự quản. Toàn cụm 6 tháng đầu năm đã phát triển 125291 hội viên mới; vận động được 261 tỷ đồng quỹ khuyến học. Địa phương vận động đạt kết quả cao nhất là Vĩnh Long hơn 29 tỷ đồng, An Giang trên 27 tỷ đồng, Cần Thơ trên 26 tỷ đồng...

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện Hội Khuyến học Vĩnh Long cho biết: Thời gian qua Hội khuyến học tỉnh này đạt được nhiều thành tích cao bởi Hội rất quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội các cấp. Đặc biệt là xây dựng tổ khuyến học ở các tổ nhân dân tự quản.

Vĩnh Long đưa tiêu chí phát triển tổ hội khuyến học ở tổ nhân dân tự quản vào nội dung xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị; Phân công tổ trưởng tổ nhân dân tự quản kiêm nhiệm tổ trưởng tổ hội khuyến học; Thực hiện phụ cấp cho các tổ trưởng tổ khuyến học từ nguồn thu hội phí hội viên. Số tiền phụ cấp này tuy nhỏ nhưng cũng là nguồn động viên cho cán bộ, từ đó đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển hơn.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được và ghi nhận ý kiến của HKH các địa phương và mong muốn các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Phạm Tâm