Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Luật và Công ty Luật Vietthink

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty Luật Vietthink đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực pháp luật.

Sự kiện là dấu mốc mới trong chương trình hợp tác toàn diện được Vietthink và khoa Luật (tiền thân của Trường Đại học Luật) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) triển khai thực hiện từ năm 2016.

Buổi lễ có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Luật - ĐHQGHN; PGS.TS Trịnh Tiến Việt - Phó hiệu trưởng nhà trường; cùng các cán bộ, giảng viên trong ban giám hiệu và các khoa, bộ môn của trường. Đại diện Công ty Luật Vietthink có sự tham gia của TS. Lê Đình Vinh - Giám đốc công ty cùng ban lãnh đạo và các luật sư.

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Luật và Công ty Luật Vietthink - 1
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Luật - ĐHQGHN và Công ty Luật Vietthink vừa diễn ra ngày 18/4 (Ảnh: Vietthink).

Trường ĐH Luật - ĐHQGHN là cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật học hàng đầu cả nước với truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển, nơi quy tụ đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo, nhà khoa của nền luật học nước nhà. Trường đào tạo các hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học, mỗi năm cung cấp hàng nghìn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước.

Với mục tiêu trở thành trường đại học khai phóng theo định hướng nghiên cứu về luật học ngang tầm khu vực và thế giới, những năm qua trường không ngừng đổi mới về nội dung chương trình đào tạo, chú trọng xây dựng các ngành học mới như ngành luật chất lượng cao, luật thương mại quốc tế... Bên cạnh đó, trường cũng đẩy mạnh hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý.

Công ty Luật Vietthink là một trong những đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về doanh nghiệp, đầu tư, M&A, sở hữu trí tuệ, đất đai, tài chính, ngân hàng,... Vietthink là đơn tư vấn và hỗ trợ pháp lý thường xuyên cho nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, cùng một số cơ quan bộ, ngành và UBND các địa phương.

Vietthink còn là hãng luật tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đội ngũ luật sư.

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Luật và Công ty Luật Vietthink - 2
Đại diện Công ty Luật Vietthink và Trường ĐH Luật - ĐHQGHN trao quà lưu niệm tại lễ ký thỏa thuận hợp tác (Ảnh: Vietthink).

Theo thỏa thuận vừa được ký kết, Vietthink sẽ đẩy mạnh hợp tác với Trường ĐH Luật - ĐHQGHN trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học pháp lý, biên soạn chương trình, giáo trình và tham gia giảng dạy các môn học gắn với thực tiễn.

Hàng năm, Vietthink sẽ tiếp nhận các sinh viên, học viên của trường đến thực tập, kiến tập theo chương trình riêng và xem xét trao học bổng "Vietthink Scholarship" cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Cùng với đó, Trường ĐH Luật - ĐHQGHN, sẽ lựa chọn và giới thiệu các sinh viên, học viên ưu tú để Công ty Luật Vietthink tuyển dụng.

Việc hợp tác sâu rộng giữa một cơ sở đào tạo luật lớn hàng đầu cả nước với các công ty luật cho thấy tư duy, cách tiếp cận mới, đột phá trong công tác đào tạo luật hiện nay, được kỳ vọng gắn kết giữa đào tạo lý thuyết và thực hành, giữa nghiên cứu và ứng dụng. Điều này giúp đào tạo sinh viên toàn năng, có khả năng thích ứng và hội nhập cao, phù hợp với định hướng của Trường ĐH Luật - ĐHQGHN.

Đây cũng là mô hình gắn kết giữa trường đại học - cơ sở đào tạo và doanh nghiệp - người sử dụng lao động, giúp cho việc đào tạo nguồn nhân lực bám sát nhu cầu của thị trường, tăng thêm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Luật và Công ty Luật Vietthink - 3
TS Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty Luật Vietthink chia sẻ tại lễ ký kết (Ảnh: Vietthink).

Tại sự kiện, TS Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty Luật Vietthink chia sẻ niềm vui khi Vietthink trở thành một trong những đối tác ký hợp tác toàn diện sau khi Trường ĐH Luật - ĐHQGHN được thành lập.

"Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với trường để triển khai các nội dung hợp tác, đưa quan hệ hợp tác không ngừng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, trở thành một hình mẫu về hợp tác giữa cơ sở đào tạo luật học và tổ chức hành nghề luật trong tương lai", TS Vinh nhấn mạnh.

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Luật và Công ty Luật Vietthink - 4
PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật - ĐHQGHN chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Vietthink).

Ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai bên, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh cho biết, những kết quả hợp tác tích cực trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để hai bên đẩy mạnh hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn trong thời gian tới, phù hợp với tình hình mới và đem lại những lợi ích thiết thực cho các sinh viên, học viên của trường.