Dạy học theo phương pháp “3 không”: Việc học trở lên đơn giản và hiệu quả

Trường IQSchool áp dụng phương pháp dạy học “3 không” đó là: “Không đàm phán với rủi ro”, “Nói không với học bằng ghi nhớ” và “Dạy học không đặt mục tiêu lợi nhuận lên đầu”. Phụ huynh cũng thực hiện “3 không”: Không so sánh con, không phải dạy con và không phải bắt con học.


IQSchool - ngôi trường mang đẳng cấp quốc tế

IQSchool - ngôi trường mang đẳng cấp quốc tế

Một phương pháp dạy học mới được trường IQSchool (số 55, Lê Lai, Hà Đông – Hà Nội) áp dụng cho cấp bậc đào tạo mầm non và tiểu học; đã đem lại hiệu quả rất lớn, đó là phương pháp dạy học “3 không”.

Để tìm hiểu rõ hơn về phương pháp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch HĐQT IQSchool, ông Hùng cho biết: Nhà trường áp dụng phương pháp dạy “3 không” đó là: “Không đàm phán với rủi ro”, tức là ngay từ đầu đã rèn cho các con ý thức tự chủ và làm chủ. Tự các con sẽ quyết định cuộc sống, sự nghiệp của mình sau này, do đó ý thức tự học của các con sẽ rất cao.

Cái “không” thứ 2 là: “Nói không với học bằng ghi nhớ”, ông Hùng phân tích: “Chúng tôi không áp dụng phương pháp dạy học theo kiểu ghi nhớ truyền thống, kiểu như thầy đọc trước, trò ở dưới đồng thanh đọc theo. Như vậy các bé rất nhanh quên, không phát triển được tư duy. Mà ở đây, các bé được học bằng phương pháp tư duy. Ở mỗi buổi học bất cứ môn nào, các bé cũng được học theo kiểu vừa chơi vừa học, vừa được tư duy sáng tạo. Từ đó các con sẽ hiểu sâu hơn bản chất của vấn đề. Ví dụ phép toán 3+4=7, chúng tôi không muốn dạy theo kiểu các con cứ ghi nhớ như vậy; mà chúng tôi giúp các con tư duy phép cộng là gộp các tập hợp lại; ở trường hợp này là gộp tập hợp 3 và 4 sẽ bằng 7; các con cũng có thể tư duy nhanh là 4+3=7. Như vậy, các con sẽ hiểu được bản chất hơn, chứ không phải “học vẹt””.

Cái “không” thứ 3 đó là: “Dạy học không đặt mục tiêu lợi nhuận lên đầu”. Ông Hùng dẫn chứng, trong suốt hơn 1 năm, nhà trường đã kỳ công quay, xử lý video về các bài giảng của các thầy, cô giáo và lớp học của các bé. Sau đó đưa một loạt video này lên trên mạng xã hội Youtube, để cộng đồng xã hội ai có nhu cầu cũng có thể vào đó xem, học miễn phí được. Đồng thời, với triết lý dạy học đó là “lặp lại nhiều lần” sẽ giúp các con tiếp nhận kiến thức sâu hơn, vì trẻ thường không tập trung cao khi học; do đó với những video này, khi các bé về nhà vẫn có thể học lại được.

Khu vui chơi của trẻ em...


Khu vui chơi của trẻ em...

Khu vui chơi của trẻ em...

Trẻ em học nhạc

Trẻ em học nhạc

Nhà trường có sân bóng cỏ nhân tạo cho trẻ em chơi bóng

Nhà trường có sân bóng cỏ nhân tạo cho trẻ em chơi bóng

Ông Nguyễn Bá Hùng cho biết thêm, đối với phụ huynh có con em đang theo học tại IQSchool, thì khi về nhà họ cũng được áp dụng phương pháp “3 không” khi dạy con. Đó là: Không so sánh con: Theo quan điểm của giáo dục hiện đại, mỗi 1 trẻ em đều có sức mạnh tiềm ẩn và trí thông minh riêng; do đó phương pháp học cũng khác nhau. Vì vậy, các bậc phụ huynh không nên so sánh con mà cần phải phối hợp với nhà trường tập trung khai thác những sở trường của trẻ; chứ không cố gắng khắc phục những gì được cho là quá nhược điểm của trẻ em. Con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công là khai thác, phát huy tối đa sở trường, sức mạnh tiềm ẩn của trẻ em.

Không phải dạy con học: Bởi phương pháp học tư duy khác hoàn toàn với những phương pháp mà các bậc phụ huynh đã học trước đó thường theo kiểu ghi nhớ. Theo phương pháp dạy hiện đại của IQSchool, thì khi học trẻ em phải là người thi công, còn thầy giáo giữ vai trò tổ chức. Vì vậy mỗi tiết học của các trẻ em ở IQSchool phải được gắn liền với thực tế, với trí tưởng tượng, với sự tính toán để kích thích tư duy của trẻ em; chứ không phải dạy theo kiểu thầy (cô) giáo giảng, học sinh ở dưới ghi chép. Do đó, thay vì phải ngồi dạy con học như trước đó ông bà thường dạy chúng ta, thì phụ huynh chỉ cần dạy cho trẻ những kỹ năng mềm như: Dạy các con về nhân cách tốt, dạy cho con hình thành nên những thói quen giúp các con thành đạt, dạy cho con tính bền bỉ và khả năng vượt khó. Phụ huynh phải làm sao giúp các con đúc kết được những thói quen của những người thành đạt. Ngoài ra, phụ huynh cần giúp cho các có được thói quen tự chủ, trách nhiệm của bản thân; thói quen đọc sách, tập trung vào những việc quan trọng; thói quen làm việc có kế hoạch và thói quen thấu hiểu chia sẻ; đó là những thói quen hình thành nên tố chất con người hiện đại trong tương lai.

Phụ huynh không ép con học: Bởi học phải xuất phát từ sự yêu thích, nếu chúng ta cứ bắt con học 1 cách miễn cưỡng sẽ không có tác dụng. Do đó, phụ huynh phải làm cho các con yêu thích học tập. Thời đại ngày nay chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của tri thức, mọi thứ thay đổi rất nhanh, do đó việc học của các con phải là học tập suốt đời. “Tôi nhớ có lần PGS.TS Trần Lưu Vân Hiền (mẹ của Giáo sư Ngô Bảo Châu) đến thăm IQSchool có nói là làm thế nào để các con yêu thích học tập thực sự, các con phải coi việc học là 1 nhu cầu tất yếu hàng ngày, giống như việc ăn, uống không thể thiếu hàng ngày. Làm được điều này, việc học của các con mới trở lên đơn giản, mới thành công được. Do đó, IQSchool chúng tôi luôn tạo ra môi trường học tập tốt, giúp trẻ vừa chơi vừa học 1 cách hiệu quả nhất. Từ đó, về nhà phụ huynh sẽ không phải bắt các con học” – ông Nguyễn Bá Hùng cho biết.

Chình quan điểm “Dạy học không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu”. Vì vậy, theo tìm hiểu, mặc dù IQSchool mang đẳng cấp 1 ngôi trường quốc tế, nhưng mức học phí chỉ bằng 30% so với các trường đồng cấp khác trên địa bàn Hà Nội. Với chất lượng giáo dục hàng đầu và áp dụng mức học phí “dễ chịu” như vậy, thực sự IQSchool đã giúp cho con em của nhiều gia đình mức thu nhập trung bình có cơ hội được học ở môi trường quốc tế.

Thông tin liên hệ:

Trường IQSchool – số 55 Lê Lai, Hà Đông – Hà Nội

Website: http://iqschool.vn/contact/