Đà Nẵng:

Dạy bơi an toàn cho học sinh khiếm thính

(Dân trí) - Ngày 1/6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP Đà Nẵng tổ chức khai giảng khoá dạy bơi an toàn đầu tiên dành cho học sinh khiếm thính.

Dạy bơi an toàn cho học sinh khiếm thính ở Đà Nẵng

Khoá học do ngành GD TP Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm GD-ĐT ngôn ngữ ký hiệu và hỗ trợ người điếc miền Trung, Tổ chức Cứu tế thế giới - AOG World Relief tại Việt Nam thực hiện.

Theo đó, 14 học sinh tham gia khoá học miễn phí này sẽ được hướng dẫn dạy học bơi an toàn với huấn luyện viên bơi lội, giáo viên hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu. Mỗi nhóm học viên tùy theo các độ tuổi sẽ có huấn luyện viên dạy bơi và một giáo viên chuyển ngữ từ huấn luyện viên để các em tiếp thu kiến thức và nghe hiệu lệnh được dễ dàng.

Sau khi hoàn thành khoá học 20 buổi, các em học sinh được trang bị đầy đủ kỹ năng bơi lội, kỹ năng sống sót cũng như kỹ năng chia sẻ thông tin, tín hiệu cấp cứu khi đuối nước và kỹ năng phòng chống đuối nước hiệu quả.

Có 14 em học sinh tham gia khoá dạy học bơi đầu tiên dành cho HS khiếm thính ở Đà Nẵng
Có 14 em học sinh tham gia khoá dạy học bơi đầu tiên dành cho HS khiếm thính ở Đà Nẵng

Cùng với giáo viên bộ môn bơi lội, hướng dẫn các em học sinh khiếm thính học bơi còn có các giáo viên hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu
Cùng với giáo viên bộ môn bơi lội, hướng dẫn các em học sinh khiếm thính học bơi còn có các giáo viên hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu
Sau khoá học, các em học sinh sẽ được trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng sống sót cũng như chia sẻ thông tin, tín hiệu cấp cứu khi đuối nước
Sau khoá học, các em học sinh sẽ được trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng sống sót cũng như chia sẻ thông tin, tín hiệu cấp cứu khi đuối nước

Khoá dạy học bơi an toàn cho học sinh khiếm thính là một trong những hoạt động nổi bật, có ý nghĩa nhân văn thuộc chương trình phổ cập bơi cho học sinh Tiểu học của ngành GD thành phố.

Trong kỳ nghỉ hè 2018, với khoảng 80 bể bơi ở các trường học và các bể bơi được đầu tư, cấp kinh phí hoạt động để thực hiện chủ trương phổ cập bơi cho học sinh Tiểu học ở Đà Nẵng, dự tính có khoảng 3.000 học sinh toàn thành phố được dạy học bơi an toàn.

Khánh Hiền

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục