Đầu ra là “nam châm” thu hút sinh viên của Trường CĐ kỹ thuật Y dược Hà Nội

Trường Thịnh

(Dân trí) - Được biết, việc liên kết giữa nhà trường, bệnh viện với doanh nghiệp là đòi hỏi tất yếu cho chiến lược của Trường CĐ kỹ thuật y dược Hà Nội, sự đảm bảo về đầu ra được xem nam châm thu hút thí sinh.

Những năm gần đây, trong khi nhiều cử nhân tốt nghiệp các trường đại học thất nghiệp hoặc làm trái ngành, trái nghề, thì sinh viên trường cao đẳng lại sớm tìm được việc làm với thu nhập ổn định, bởi những nghề họ học đáp ứng được “cơn khát” tay nghề của các doanh nghiệp.

Liên quan đến nội dung trên, chúng tôi tìm đến Trường Cao đẳng kỹ thuật y dược Hà Nội để chứng minh cho câu chuyện trên. Chúng tôi đã được trải nghiệm một buổi học thực hành chăm sóc sức khỏe của sinh khoa y, ở những lớp học như thế này sinh viên được trực tiếp học, trao đổi kinh nghiệm từ những giáo viên có kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn trong thành phố.

Đầu ra là “nam châm” thu hút sinh viên của Trường CĐ kỹ thuật Y dược Hà Nội - 1

Trao đổi với chúng tôi, em Châu Hoàng Long, lớp K4 AĐ 05 Trường Cao đẳng kỹ thuật y dược Hà Nội chia sẻ: “Trường Cao đẳng kỹ thuật y dược Hà Nội cho chúng em vừa được học lý thuyết, vừa được thực hành thực tế. Ngoài ra, chúng em còn có cơ hội tìm kiếm việc làm sau này rất cao”.

Cô Hoàng Thị Thúy, Khoa Y dược Trường Cao đẳng kỹ thuật y dược Hà Nội cho biết: “Sinh viên trường chúng tôi rất chú trọng học phần thực hành. Phần thực hành để cho các bạn ấy biết là việc chăm sóc bệnh nhân như tiêm truyền hoặc cho bệnh nhân ăn, từ đó chuẩn bi kiến thức kỹ lưỡng cho công tác chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện sau này khi các bạn ấy đi thực tập”.

Đầu ra là “nam châm” thu hút sinh viên của Trường CĐ kỹ thuật Y dược Hà Nội - 2

Được biết, việc liên kết giữa nhà trường, bệnh viện với doanh nghiệp là đòi hỏi tất yếu cho chiến lược của Trường Cao đẳng kỹ thuật y dược Hà Nội. Sự đảm bảo về đầu ra được xem nam châm thu hút sinh viên. Thực tế cho thấy, trong 15 năm qua, đã có hàng vạn sinh viên ra trường có việc làm ổn định.

Ông Hoàng Đình Đang, Phó Giám đốc Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây cho biết: “Những sinh viên được chúng tôi tuyển dụng vào công ty chúng tôi thì đều làm việc được luôn. Chúng tôi không mất công đào tại lại các bạn ấy nữa, các bạn ấy đã nắm vững được các kỹ năng trong làm việc thực tế”.

Cùng với các hệ cao đẳng, Trường Cao đẳng kỹ thuật y dược Hà Nội đang chú trọng vào các mã ngành đào tạo như dược, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ. Đây là những nghề đào tạo mà xã hội đang cần, bởi nhu cầu của doanh nghiệp rất lớn. Đồng thời, nhà trường còn đẩy mạnh liên kết đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và hàng chục đối tác nước ngoài, nhằm tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

Thầy thuốc ưu tú - PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật y dược Hà Nội cho biết: Chương trình đào tạo ngoài những tiêu chuẩn cứng là đảm bảo đủ thời lượng, thì còn chú ý đến nhu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu của xã hội. Đặc biệt, nhà trường còn cập nhật những kiến thức mới để khi ra trường các em sinh nắm vững được tất những kỹ năng nghề nghiệp mà các doanh nghiệp yêu cầu.

Nhờ chủ trương xem doanh nghiệp là nơi sử dụng sản phẩm đào tạo và thông qua mô hình liên kết giữa nhà trường, bệnh viện với doanh nghiệp, Trường Cao đẳng kỹ thuật y dược Hà Nội đã khẳng định được thương hiệu và sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực.

Trường Cao đẳng kỹ thuật y dược Hà Nội
 
Trụ sở: Số 10 Ngõ 4 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội