Huế:

Đạt giải Nhất cuộc thi nói tiếng Anh với bài thuyết trình lễ hội đền Hùng

(Dân trí) - Vượt qua rất nhiều thí sinh xuất sắc của vòng chung kết cuộc thi “Tìm hiểu về ASEAN”, em Hà Phú Hưng, học sinh lớp 6/4 trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP Huế) đã giành giải Nhất chung cuộc với bài thuyết trình sáng tạo về lễ hội đền Hùng.

Cuộc thi “Tìm hiểu về ASEAN” nằm trong khuôn khổ “Quỹ ươm mầm tài năng trẻ” do Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế kết hợp cùng trung tâm Anh Ngữ AMA tổ chức tại Hội trường trường THCS Nguyễn Tri Phương ngày 11/4. Vòng chung kết lần này qui tụ 67 thí sinh xuất sắc nhất, chia làm 4 vòng với những phần thi đầy cam go đòi hỏi không chỉ là kỹ năng sử dụng Tiếng Anh lưu loát mà còn một nền tảng kiến thức vững vàng về văn hóa các nước trong ASEAN.

Rất nhiều câu hỏi bổ ích về đặc trưng văn hóa của ASEAN

Rất nhiều câu hỏi bổ ích về đặc trưng văn hóa của ASEAN
Phần thi đối kháng bằng tiếng Anh đầy sôi nổi của các thí sinh

Phần thi đối kháng bằng tiếng Anh đầy sôi nổi của các thí sinh

4 thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào vòng thi cuối cùng với Phần thi hùng biện tiếng Anh (Presentation) 5 phút về những chủ đề được lựa chọn ngẫu nhiên. Khi được hỏi về “Lễ hội nào ở các nước Đông Nam Á mà em thấy ấn tượng nhất, vì sao ?”, em Hà Phú Hưng đã lựa chọn lễ hội đền Hùng làm chủ đề cho bài thuyết trình của mình.

Bằng phong thái thuyết trình tiếng Anh đĩnh đạc, lưu loát hiếm thấy ở một học sinh cấp 2, Hưng đã hoàn toàn thuyết phục Ban giám khảo với việc giới thiệu một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ về nguồn gốc, lịch sử gần 4.000 năm của triều đại vua Hùng. Bên cạnh đó nêu ra những đặc trưng khiến cho lễ hội đền Hùng nổi bật hơn so với các lễ hội khác. Và cuối cùng là nói lên lòng tự hào dân tộc, tự hào bản thân là dòng dõi “con Rồng cháu Tiên”...

Cuộc thi kết thúc với giải Nhất hoàn toàn xứng đáng thuộc về em Hà Phú Hưng với phần thưởng là chuyến tham dự trại Hè quốc tế tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay trị giá 14 triệu đồng.

Em Hà Phú Hưng - Quán quân cuộc thi với bài thuyết trình về lễ hội đền Hùng

Em Hà Phú Hưng - Quán quân cuộc thi với bài thuyết trình về lễ hội đền Hùng

Chia sẻ về chất lượng thí sinh năm nay, đại diện Ban giám khảo cuộc thi, ông Nguyễn Quý Hạnh cho biết: “Tuy các em còn thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phần thi thuyết trình nhưng nhìn chung khả năng sử dụng tiếng Anh của các thí sinh cũng như nền tảng kiến thức về ASEAN so với mặt bằng chung là rất tốt”.

Thành Nhân - Đại Dương