Đạt giải Ba cuộc thi Intel ISEF 2017, nam sinh “cánh tay robot” được vinh danh tại quê nhà

(Dân trí) - Hôm nay 29/5, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị và trường THPT thị xã Quảng Trị đã tổ chức lễ tuyên dương em Phạm Huy về thành tích đạt giải Ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế (Intel ISEF) 2017 với đề án “Cánh tay robot cho người khuyết tật”.

Tham dự lễ vinh danh em Phạm Huy còn có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Tuyên giáo, lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hội Khuyến học tỉnh, Sở KH-CN và lãnh đạo thị xã Quảng Trị cùng các thầy cô, bạn bè của em tại trường THPT thị xã Quảng Trị.

Tuyên dương nam sinh Quảng Trị với sản phẩm “cánh tay robot”


Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Hùng tặng hoa và chúc mừng thành tích của em Phạm Huy.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Hùng tặng hoa và chúc mừng thành tích của em Phạm Huy.

Sản phẩm “Cánh tay robot cho người khuyết tật” của em Phạm Huy, học sinh lớp 11A3 trường THPT Thị xã Quảng Trị là một trong 8 đề tài được Bộ GD-ĐT chọn tham dự cuộc thi Intel ISEF 2017. Trải qua nhiều khó khăn, thách thức, dự án của em đã giành giải Ba trong số 48 giải chính thức được trao. Dự án cũng giúp Huy giành thêm giải đặc biệt do Viện Kỹ nghệ Điện và Điện tử (IEEE) trao tặng.

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Ban tuyên giáo tặng Bằng khen và chức mừng em Huy
Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Ban tuyên giáo tặng Bằng khen và chức mừng em Huy

Tại lễ tuyên dương em Phạm Huy, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đánh giá: “Với giải thưởng vừa giành được, em Phạm Huy đã mang vinh quang về cho trường, gia đình, quê hương Quảng Trị. Đây là niềm vinh dự và tự hào của ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị khi lần đầu có học sinh đạt thành tích cao trong lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật”.

Cánh tay robot khi hoàn thiện sẽ rất hữu ích cho người bị khuyết tật đôi tay
Cánh tay robot khi hoàn thiện sẽ rất hữu ích cho người bị khuyết tật đôi tay

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Hùng cũng thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng em Phạm Huy và tập thể sư phạm trường THPT Thị xã Quảng Trị.

Ông Hùng nhấn mạnh: Những năm qua, ngành GD-ĐT tỉnh nhà có nhiều nỗ lực cố gắng để thực hiện tốt các nội dung dạy học, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

Trong đó, trường THPT Thị xã Quảng Trị là một trong những đơn vị đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực, đã truyền lửa cho học sinh nỗ lực học tập, đổi mới phương pháp học tập, khơi nguồn cho niềm đam mê sáng tạo khoa học của học sinh.

Qua đó, Bí thư Nguyễn Văn Hùng cũng gửi gắm niềm tin đến toàn thể học sinh và thầy cô giáo trên toàn tỉnh cùng phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần vào công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tuyên dương tác giả Cánh tay robot
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tuyên dương tác giả "Cánh tay robot"

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị cũng tặng giấy khen và phần thưởng cho em Huy
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị cũng tặng giấy khen và phần thưởng cho em Huy

Em Phạm Huy cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để hoàn thiện sản phầm đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng; UBND tỉnh tặng Bằng khen cùng phần thưởng 10 triệu đồng cho em Phạm Huy.

Cũng tại buổi lễ, Sở GD-ĐT, Hội Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Trị; Thị ủy, UBND Thị xã Quảng Trị, Hội Khuyến học Thị xã Quảng Trị đã trao tặng giấy khen và nhiều phần thưởng cho em Huy.

Đăng Đức