Đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú, trí thức, bản lĩnh

Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc hoạt động theo mô hình giáo dục quốc tế, kết hợp giữa chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT Việt Nam và các bộ môn quốc tế, mang đến cho các em học sinh một nền tảng kiến thức và kỹ năng sống vững vàng.

Trong nỗ lực xây dựng một mô hình giáo dục tiên tiến, Hệ thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc đã thể hiện tính tiên phong trong việc tiếp cận nền giáo dục hiện đại, tổ chức thành công mô hình giáo dục chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Năm học 2009 – 2010 Hệ thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc chính thức đưa vào hoạt động Trường Trung Học Phổ thông Dân Lập Quốc Tế Việt Úc cùng với hai trường Tiểu học mới, nâng tổng số trường của hệ thống lên 12, trải dài từ bậc Mầm non đến hết bậc Trung học phổ thông. Một lần nữa, Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc đã thể hiện tính xuyên suốt trong đào tạo như đã cam kết với xã hội.

Đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú, trí thức, bản lĩnh - 1

Trường Trung học Dân Lập Quốc Tế Việt Úc đặt tại 98 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3 và 594 Đường 3 tháng 2, Quận 10 được thành lập với mục tiêu chuẩn bị cho học sinh kiến thức và năng lực gia nhập các trường Đại học hàng đầu thế giới. Đây là các trường có quy mô lớn, được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ phòng học được trang bị hiện đại với đầy đủ giáo cụ trực quan phục vụ cho việc dạy và học. Phòng học năng khiếu như nhạc, họa và thư viện có kết nối đường truyền Internet tạo điều kiện giúp học sinh có cơ hội phát triển năng khiếu và tra cứu thông tin, mở rộng kiến thức.

Đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú, trí thức, bản lĩnh - 2

Với phương châm đào tạo lấy người học là trung tâm, chủ thể của hoạt động tiếp thu và kiến tạo tri thức, nhà trường áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại trên tất cả các bộ môn. Đội ngũ giáo viên nước ngoài và Việt Nam trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm giảng dạy, giúp học sinh có nền tảng vững vàng và trình độ Anh ngữ ở mức cao nhất. Quá trình giáo dục và giáo dưỡng của nhà trường cân bằng hài hòa về tri thức, thẩm mỹ, sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng sống và phát huy tối đa năng lực cá nhân của học sinh song song với việc hình thành nhân cách công dân mẫu mực. Ở đó, các phương pháp giảng dạy Active Learning, Critical Thinking giúp học sinh phát triển tối đa khả năng phân tích, trình bày, lãnh đạo và óc sáng tạo trong học tập.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo bậc Trung học là sự tối ưu hóa chương trình của Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam kết hợp với chương trình Anh ngữ học thuật quốc tế ESL (English as a Second Language) và chương trình ICT (Information and Communication Technology) theo khung chuẩn phổ thông Anh quốc nhằm xây dựng cho học sinh kiến thức nền tảng vững chắc, năng lực ngang bằng với học sinh quốc tế và trình độ tiếng Anh đủ để chuyển tiếp sang các trường tại Anh quốc, Hoa Kỳ và các nước nói Tiếng Anh. Tốt nghiệp, học sinh có thể dự thi lấy chứng chỉ tiếng Anh: IELTS General Training 5.0 (đối với THCS) và IELTS Academic 6.5(đối với THPT) và chứng chỉ ICT: ICDL Starter(đối với THCS) và ICDL Full Certificate(đối với THPT).

Chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo

Kết quả học tập và bằng cấp của Trường Trung học Dân Lập Quốc Tế Việt Úc được Bộ GD&ĐT công nhận.Đội ngũ giáo viên giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT được lựa chọn từ những giáo viên giỏi, giáo viên có kinh nghiệm của Thành phố, được huấn luyện các phương pháp giảng dạy hiện đại, cách ứng dụng các thiết bị kỹ thuật số và kỹ năng nắm bắt tâm lý học sinh.

Sĩ số lớp hạn chế giúp giáo viên quan tâm tới từng học sinh, hướng dẫn các em hiểu bài, ôn bài và làm bài tập ngay tại lớp, giảm rất nhiều áp lực học tập. Trong khi đó, học sinh vẫn có kiến thức vững vàng và không phải đi học thêm ở bất cứ đâu.

Đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú, trí thức, bản lĩnh - 3

Trường Trung học Dân Lập Quốc Tế Việt Úc không ngừng phát triển và hoàn thiện nhằm tạo ra một môi trường thân thiện, giúp các em thể hiện năng lực, tự do sáng tạo và khám phá bản thân, mang đến cho học sinh năng lực và kiến thức ngang tầm với học sinh các nước tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, nhà trường còn đề cao việc xây dựng tinh thần kỷ luật, nề nếp của học sinh bằng các biện pháp rèn luyện cụ thể. Nhà trường tin rằng chất lượng đào tạo cũng như sự phát triển toàn diện của con em mình sẽ đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của các bậc phụ huynh.