Đào tạo kỹ năng lãnh đạo sau học bổng Chevening

(Dân trí) - Sáng 26/2, Hội đồng Anh đã tổ chức buổi Hội thảo “Đào tạo kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm” cho các học viên đã từng đạt được học bổng Chevening của Chính phủ Anh.

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo sau học bổng Chevening - 1
Ông Simon Beardow, Phó Giám đốc Hội Đồng Anh (trái) trao đổi
với báo chí tại hội thảo.
 
Hội thảo (từ 26 - 28/2) đã thu hút gần 100 cựu học viên của Chương trình Học bổng Chevening mà không ít trong số họ hiện đang là những nhà quản lý, lãnh đạo trong các bộ, ngành cũng như các doanh nghiệp của Việt Nam…

“Đào tạo kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm” được tổ chức nhằm củng cố và nâng cao khả năng lãnh đạo, đặc biệt là các kỹ năng như: Tư duy hiệu quả, làm việc theo nhóm, sáng tạo các giải pháp kinh doanh cho các cựu sinh viên của Chương trình Học bổng Chevening…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Simon Beardow, Phó Giám đốc Hội Đồng Anh cho biết: Hội đồng Anh rất vinh dự là cơ quan quản lý và điều phối Học bổng Chevening và các hoạt động dành cho các cựu sinh viên Chevening.

“Hội thảo sẽ tạo điều kiện cho các thành viên “gia đình Chevening” nhìn nhận rõ hơn vai trò tiên phong và lãnh đạo của mình, chia sẻ và nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng lãnh đạo, quan trọng hơn là họ sẽ tiếp tục củng cố cộng đồng Chevening tại Việt Nam” - ông Simon Beardow nói.

Về phía Chính phủ Anh, bà Kara Owen, Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam khẳng định: “Sứ quán Anh rất vui mừng vì Bộ Ngoại giao Anh (FCO) đã hỗ trợ chương trình này. Tôi tin rằng “gia đình Chevening” tại Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như thế này trong tương lai”.

Tham gia và nói chuyện tại hội thảo, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã trò chuyện thân mật và chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo của mình với các thành viên tham dự.

Được biết Chevening là một học bổng danh giá do FCO tài trợ cho trên 160 quốc gia. Mỗi năm Chương trình đã trao học bổng cho khoảng 2.000 nhà lãnh đạo tiềm năng sang học tại Anh thông qua các hình thức như “Chevening Scholarship” (toàn phần) và “Chevening Fellowship” (bán phần).

Học bổng Chevening dành cho tất cả công dân các nước (trong danh sách thụ hưởng) mong muốn được đào tạo sau đại học hay làm nghiên cứu sinh tại một trường đại học hoặc học viện của Vương quốc Anh. Tại Việt Nam, chương trình bắt đầu từ năm 1993 và đến nay đã có hơn 250 suất được trao.

TN