Đào tạo đại học đạt chuẩn quốc tế, xu hướng tất yếu của thời kỳ hội nhập

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao như hiện nay thì các chương trình đào tạo quốc tế thể hiện được rất nhiều ưu điểm vượt trội.

TS Nguyễn Thị Hoài Thu - Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Học viện Ngân hàng.
TS Nguyễn Thị Hoài Thu - Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Học viện Ngân hàng.

Giáo dục là chìa khóa mở cửa cho sự phát triển của nền kinh tế, là thước đo nền văn minh của một quốc gia. Do vậy, hầu hết các quốc gia trên thế giới luôn có những chính sách nhằm tiếp cận, học hỏi nền giáo dục tiên tiến , hiện đại của các nước phát triển. Xu hướng toàn cầu hóa đã góp phần cho việc “du nhập” các nền giáo dục quốc tế, mang tính toàn cầu trở nên dễ dàng hơn. Tại Việt Nam các chương trình đào tạo, liên kết quốc tế do các trường đại học nước ngoài cấp bằng đã được triển khai từ cuối những năm 1990 đầu những năm 2000, thế nhưng đến nay mới trở thành xu hướng.

Tuy nhiên, có phải tất cả các chương trình đào tạo quốc tế hiện nay đều đạt chất lượng tốt, ưu điểm và nhược điểm của các chương trình đào tạo quốc tế là gì? Chúng tôi đã có trao đổi ngắn với TS. Nguyễn Thị Hoài Thu - Viện trưởng Viện Đào đạo Quốc tế Học viện Ngân hàng, một trong những đơn vị được đánh giá là có chất lượng hàng đầu trong công tác đào tạo cử nhân quốc tế hiện nay.

Thưa bà, là một người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hợp tác đào tạo quốc tế tại Việt Nam. Bà đánh giá như thế nào về ưu - nhược điểm của các chương trình đào tạo quốc tế hiện nay?

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao như hiện nay thì các chương trình đào tạo quốc tế thể hiện được rất nhiều ưu điểm vượt trội. Điều này thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau:

Thứ nhất là về ngôn ngữ: Trong suốt quá trình học sinh viên phải học 100% bằng tiếng Anh. Đây vừa là thử thách, đồng thời cũng là cơ hội rất lớn để các em có thể sở hữu kỹ năng tiếng Anh thành thạo, tự tin cạnh tranh trong môi trường làm việc đa văn hoá.

Sinh viên Chương trình quốc tế Học viện Ngân hàng trong chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kinh tế và Luật Berlin CHLB Đức.
Sinh viên Chương trình quốc tế Học viện Ngân hàng trong chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kinh tế và Luật Berlin CHLB Đức.

Thứ hai, chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế và phương pháp giảng dạy hiện đại.

Các chương trình đào tạo quốc tế hiện nay hoặc là nhập khẩu hoàn toàn tức là sinh viên sẽ học chương trình giống với sinh viên ở nước sở tại hoặc là hình thức trong đó 2-3 trường xây dựng một chương trình đào tạo sau đó chuyển giao. Như vậy sinh viên có thể học tại một trường và được công nhận tín chỉ tại các trường khác để có thể tiếp tục chương trình song song và bằng cấp được công nhận quốc tế. Ưu điểm nổi bật của chương trình đào tạo quốc tế là sinh viên sẽ được trải nghiệm chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp mà các em theo học đem lại cho các em một môi trường học tập thực tế, năng động, sáng tạo.

Thứ ba, đời sống sinh viên năng động.

Các chương trình đào tạo quốc tế không chỉ tập trung cung cấp kiến thức chuyên môn cho người học mà còn chú trọng việc rèn luyện và đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng cộng đồng thông qua các hoạt động tham quan tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp, các toạ đàm, hội thảo khoa học, trao đổi du học sinh giữa các nước, hoạt động văn hoá thể thao, hoạt động thiện nguyện và tham gia tổ chức các sự kiện của khoa để phát triển toàn diện theo yêu cầu của quốc tế trong thời kỳ hội nhập.

Thứ tư, quy mô lớp học nhỏ với cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống phòng học đa phương tiện, phòng Lab, phòng thư viện số với nguồn học liệu tiếng anh phong phú. Điều này cho phép giảng viên và sinh viên có tương tác nhiều hơn, giúp cho các em vượt qua những rào cản tâm lý phát triển toàn diện,tự tin, năng động, sáng tạo.

Thứ năm, học phí của chương trình không quá ​đắt: Chi phí phải bỏ ra khi học các chương trình liên kết quốc tế rẻ hơn nhiều so với việc đi du học tại các nước phát triển, học phí chỉ khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng nhưng sinh viên học tại các chương trình đào tạo quốc tế được tạo mọi điều kiện để phát triển và mở rộng tầm nhìn thông qua chương trình giao lưu quốc tế, trao đổi học thuật và văn hóa với các trường Đại học hàng đầu trên thế giới.

Bên cạnh những ưu điểm của các chương trình đào tạo liên kết quốc tế như đã đề cập ở trên thì chương trình đào tạo liên kết quốc tế cũng còn một số những nhược điểm như hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học ở Việt Nam còn khá mới mẻ và chưa đồng bộ nên nhiều cơ sở đào tạo đã lợi dụng “kẽ hở” trong quản lý, đưa ra các chương trình kém chất lượng và học phí quá cao so với chất lượng dịch vụ đào tạo mà người học nhận được, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người học cũng như uy tín và chất lượng của chương trình.

Vậy, so với việc đi du học thì học các chương trình liên kết tại Việt Nam sau khi ra trường giá trị bằng cấp có gì khác nhau hay không, thưa bà?

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại các trường Đại học ở Việt Nam sẽ nhận được văn bằng hoàn toàn giống với việc sinh viên đi du học tại nước ngoài. Văn bằng này có giá trị và được công nhận quốc tế.

Hiện nay theo tôi được biết thì Học viện ngân hàng cụ thể là Viện đào tạo quốc tế có đào tạo chương trình quốc tế là Cử nhân quản trị tài chính City U và Cử nhân tài chính ngân hàng, kế toán tài chính hợp tác với Đại học Sunderland. Bà có thể cho biết tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường ở 2 chương trình này là như thế nào?

Chương trình Cử nhân quốc tế Sunderland đến nay đang triển khai khóa thứ 11 với 6 khóa đã ra trường. Tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng vào khoảng 85%. Đặc điểm của sinh viên chương trình quốc tế là nhiều em sau khi tốt nghiệp chưa đi làm ngay mà theo học tiếp 01 năm để lấy bằng thạc sỹ Anh quốc.

Chương trình Cử nhân quốc tế thứ hai của Học viện Ngân hàng là kết quả hợp tác giữa Học viện Ngân hàng với Đại học City University of Seattle - Hoa Kỳ (gọi tắt là CityU) đến nay đã được 5 năm và mới có 1 khóa ra trường.Mặc dù trong bối cảnh cơ hội việc làm không mấy khả quan như hiện nay nhưng 100% sinh viên khoá 1 chương trình CityU đã có việc làm ở những tổ chức tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước

Học phí cũng là vấn đề được phụ huynh và học sinh quan tâm. Hiện nay thì mặt bằng mức học phí của các chương trình liên kết tại Việt Nam là như thế nào? Và tại Học viện Ngân hàng cụ thể là bao nhiêu?

Học phí các chương trình cử nhân quốc tế tại Việt Nam vào khoảng 280-350 triệu đồng cho 4 năm học tại Việt Nam. Tại Học viện Ngân hàng, chương trình cử nhân Sunderland vào khoảng 7 triệu đồng 1 tháng (tổng kinh phí khoá học khoảng 295 triệu đồng); chương trình cử nhân CityU vào khoảng 4,5 triệu 1 tháng (học phí toàn khoá là 180 triệu đồng). Thực tế là mức học phí này cũng chỉ ngang với mức học phí bậc học phổ thông tại một số trường dân lập trên địa bàn Hà Nội.

Cuối cùng, bà có lời khuyên nào cho phụ huynh và học sinh đang có ý định theo học các chương trình này không?

Cách thức xét tuyển đại học năm nay với việc không giới hạn nguyện vọng và số lần xét tuyển sẽ mở ra cơ hội vào đại học dễ dàng hơn cho rất nhiều học sinh có mong muốn học đai học.Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay,thị trường lao động đang thiếu nguồn lực chất lượng cao và thừa nguồn nhân lực thiếu kỹ năng và không sử dụng được tiếng Anh, vì vậy tôi có lời khuyên cho các bạn trẻ đó là hãy lựa chọn môi trường đào tạo “đại học” có chất lượng để theo học thay vì việc chúng ta “học đại” để có tấm bằng đại học để rồi chúng ta lại phải nuối tiếc vì quyết định của mình.

Chúc các em có định hướng học tập phù hợp với sở thích, năng lực bản thân và có sự lựa chọn đúng đắn. Chúc các em may mắn và thành công!

Một số hình ảnh chương trình đào tạo quốc tế tại Học viện Ngân hàng:

Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện Ngân hàng và Đại học Quốc gia Hoa Kỳ.
Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện Ngân hàng và Đại học Quốc gia Hoa Kỳ.

Một buổi tọa đàm sinh viên quốc tế tại Học viện ngân hàng.
Một buổi tọa đàm sinh viên quốc tế tại Học viện ngân hàng.

Dạ hội Prom Night được tổ chức bởi các sinh viên quốc tế Học viện ngân hàng
Dạ hội Prom Night được tổ chức bởi các sinh viên quốc tế Học viện ngân hàng

Sinh viên Việt Nam học chuyển tiếp theo chương trình quốc tế tại Đại học Seattle Hoa Kỳ
Sinh viên Việt Nam học chuyển tiếp theo chương trình quốc tế tại Đại học Seattle Hoa Kỳ

Sinh viên được đi thực tế tại các doanh nghiệp uy tín trên thế giới ngay từ năm 3, năm 4.
Sinh viên được đi thực tế tại các doanh nghiệp uy tín trên thế giới ngay từ năm 3, năm 4.

Lễ tốt nghiệp đại học Sunderland Khóa 6 tại Học viện ngân hàng.
Lễ tốt nghiệp đại học Sunderland Khóa 6 tại Học viện ngân hàng.