Phú Yên:

“Đàn anh” tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho các em trong dịp hè

(Dân trí) - Nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho các học sinh tại Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (TP. Tuy Hòa, Phú Yên), nhóm cựu học sinh xuất sắc của trường đã tự đứng ra tổ chức chương trình Olympia với nhiều câu hỏi hay, hóc búa khiến nhiều thí sinh tham gia thích thú.

Một phần thi khởi động trong trận chung kết Olympia THPT Chuyên Lương Văn Chánh.

Sân chơi được tổ chức trong tháng 8/2018, với 35 thí sinh dự thi vòng loại và chọn ra 12 thí sinh vào vòng bán kết. Sau đó trải qua 3 vòng thi bán kết sẽ lựa chọn 3 thí sinh nhất cùng 1 thí sinh nhì có số điểm cao nhất vào vòng thi chung kết.

Bộ đề thi được trực tiếp nhóm các cựu học sinh xuất sắc tại trường chuyên Lương Văn Chánh biên soạn và sử dụng các công nghệ kỹ thuật để bảo mật đề thi, nhằm tạo sân chơi bình đẳng khách quan cho tất cả các học sinh.

4 thí sinh xuất sắc nhất tham gia trận chung kết
4 thí sinh xuất sắc nhất tham gia trận chung kết

Về cơ cấu giải thưởng, tại các cuộc thi bán kết thí sinh sẽ được thưởng bằng hiện vật là sách vở. Riêng vòng chung kết, giải Nhất sẽ được 500.000 đồng, giải Nhì 300.000 đồng và giải Ba 200.000 đồng.

Chia sẻ về kỳ thi Olymlia vừa tổ chức thành công tại trường, thầy Huỳnh Tấn Châu - Hiệu trưởng nhà trường nói: Có được kỳ thi và diễn ra thành công là nhờ một phần đóng góp rất lớn của các cựu học sinh. Nhà trường thống nhất tổ chức sân chơi này nhằm tạo điều kiện để các em học tập toàn diện, chứ không để các em chỉ tập trung học các môn chuyên không. Đồng thời thông qua cuộc thi nhà trường cũng mong muốn lựa chọn được các em học sinh xuất sắc để thi Olympia do Đài truyền hình VTV tổ chức.

Bộ phận kỹ thuật
Bộ phận kỹ thuật

“Với sự thành công của kỳ thi năm nay, định hướng sang năm nhà trường sẽ làm quy mô lớn hơn nữa, sẽ cố gắng thu hút đông đảo nhiều học sinh hơn và có thể kêu gọi học sinh của các trường khác để tham gia, tạo động lực chung và tạo nguồn cho kỳ thi quốc gia cũng như quốc tế…” - thầy Châu chia sẻ thêm.


Đông đảo thầy trò quan tâm theo dõi chương trình.

Đông đảo thầy trò quan tâm theo dõi chương trình.

Sau 1 tháng tham gia và vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký”, em Lê Đức Đạt, lớp 11-Toán 2, Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết.

Nói về kỳ thi, em Đạt chia sẻ: "Tại sân chơi năm nay, em thấy có nhiều bạn xuất sắc nhưng rất may mắn em đã giành được vòng nguyệt quế."

"Về bộ đề của kỳ thi, em thấy có nhiều câu hỏi rất hay về Toán, tiếng Anh... muốn trả lời đúng phải vận dụng nhiều kỹ năng. Em mong muốn kỳ thi sẽ được tiếp tục trong những năm sau, để các học sinh như chúng em có điều kiện thử sức mình và trau dồi kiến thức…” - em Đạt nói

Trung Thi