Đàm phán với con. Dễ hay khó?

“Bố mẹ chẳng hiểu gì cả? Ở lớp cô không giải toán thế này đâu”, “Bố mẹ phát âm sai rồi, nghe cứ thế nào ấy”, “Tại sao mẹ bắt con học nhiều thế?”. Đã bao giờ bạn gặp phải những câu hỏi này từ những cô cậu nhóc nhà mình hay chưa?

Nếu gặp những câu hỏi đó thì câu trả lời của bạn chính xác sẽ như thế nào? 

Và liệu có bao giờ sau đôi lần con chia sẻ những ý tưởng hay kế hoạch của mình thì bạn cũng có lúc rất tự nhiên kết luận: Trứng mà đòi khôn hơn vịt!

Đàm phán với con. Tại sao không?

Các bậc phụ huynh dù cố gắng đến đâu cũng đôi lần cảm thấy bất lực trước tính cách của con cái, nhất là ở độ tuổi từ 10 – 15 tuổi. Ở lứa tuổi này, cá tính của con sẽ phát triển rất mạnh, con luôn muốn khẳng định mình và có xu hướng thích khám phá xung quanh nên dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những trào lưu và lối sống bên ngoài.

Nếu cha mẹ không chú trọng giáo dục và rèn luyện cho con về tâm lý, kiến thức và định hướng nhân cách, con sẽ rất khó tập trung và tiếp thu việc học trên trường cũng như đủ tự tin để thích ứng với xã hội.

Đàm phán với con, tại sao không?
Đàm phán với con, tại sao không?

Năm học mới lại sắp bắt đầu, như bao ông bố bà mẹ khác chắc hẳn bạn sẽ muốn con đạt thành tích cao trong học tập, muốn con không xem tivi quá nhiều, muốn con làm việc nhà, muốn con tham gia các hoạt động ngoại khóa...nhưng liệu các con của bạn có thực sự muốn như thế hay không?

Vì vậy, thay vì áp đặt cho con như những gì mình mong muốn hãy thử một lần đám phán với con như những đối tác bình đẳng? Hãy cho con có thêm cơ hội được lên tiếng và tự mình quyết định những phần thưởng và hình phạt dành cho bản thân ngay sau khi đã thỏa thuận thành công với cha mẹ!

Hội nghị bàn tròn: Bố mẹ và con

Nếu bạn thực sự mong muốn có một “đối tác con” trong nhà thì rõ ràng Hội nghị bàn tròn: Bố mẹ và con chính là câu trả lời cho bạn.

Lần đầu tiên cha mẹ và con cái trở thành những đối tác có quyền lợi bình đẳng ngang bằng nhau, cùng nhau lắng nghe, chia sẻ và hợp tác để đưa ra những thỏa thuận cho năm

Lần đầu tiên con có cơ hội mạnh dạn chia sẻ những quan điểm của mình về gia đình, về người mà con thấy thương yêu, kể về những ước mơ đáng yêu và đáng tự hào của con hay những sẻ chia về môn học con yêu thích, những áp lực học tập vô hình chung đang đè nặng lên con.

Cũng là lần đầu tiên bố mẹ đàm phán với con như một đối tác bình đẳng và ngang hàng nhau, không áp đặt, không gò bó, luôn chia sẻ và cảm thông. Bố mẹ cũng có thêm những người bạn để trò chuyện những khó khăn khi nuôi dạy con và lắng nghe những gợi ý của chuyên gia về phương pháp học cùng con.

Với sự trợ giúp của Thạc sỹ tâm lý và kỹ năng sống Văn Thúy Hường cha mẹ và con sẽ được thoải mái tranh luận và cùng nhau đi đến một “Thỏa thuận hợp tác” cho năm học mới 2014.

Hội nghị bàn tròn - Cha, mẹ và con.
Hội nghị bàn tròn - Cha, mẹ và con.

Bên lề cuộc đàm phán "Hội nghị bàn tròn: Bố mẹ và con" cả gia đình sẽ thêm đoàn kết, thêm yêu thương với các hoạt động Team Building, trở thành một đội chung sức vượt qua các thử thách vận động hấp dẫn kết hợp giải Toán, Tiếng Anh như Cây tình yêu, Đồi giải toán, mê cùng huyền bí... tại trang trại giáo dục ERAHOUSE.

Giữa không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên của Erahouse cả gia đình sẽ được tham quan triển lãm ảnh"Hè của nhà tớ" với những khoảnh khắc hè đáng nhớ của các gia đình và các tác phẩm của các nhiếp ảnh gia nhí trong chương trình "Tilado photo Marathon"

Cùng chiêm ngưỡng thành quả “Tilado Photo Marathon” và nhiều bất ngờ khác...
Cùng chiêm ngưỡng thành quả “Tilado Photo Marathon” và nhiều bất ngờ khác...

Đây thực sự là một chương trình ý nghĩa lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội giúp các thành viên trong gia đình có cơ hội thêm gần gũi và hiểu nhau hơn. Thời gian hè sắp kết thúc, cả gia đình hãy cùng nắm tay nhau bước vào năm học mới và để tuổi thơ của con luôn tràn ngập tiếng cười nhé!

* Tìm hiểu thông tin chi tiết xem tại đây

* Chi tiết chương trình tháng 7 xem tại đây