Đắk Nông: Khai giảng năm học ngay tại lớp, chỉ có lễ, không có hội

Đặng Dương

(Dân trí) - Học sinh bậc mầm non sẽ không tổ chức khai giảng, còn học sinh các bậc học khác sẽ được tổ chức khai giảng ngay tại lớp học để đảm bảo giãn cách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 24/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã có hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

Năm học mới, tỉnh Đắk Nông dự kiến chỉ tổ chức khai giảng tập trung tại một trường học với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ sở giáo dục đang được sử dụng làm khu cách ly, hoặc nằm tại địa phương đang thực hiện cách ly y tế, giãn cách xã hội tạm thời chưa đón trẻ đến trường.

Đối với các trường thuộc diện này, Thư của Chủ tịch nước sẽ được gửi đến học sinh thông qua hệ thống email, zalo cá nhân hoặc website của đơn vị ngay trong buổi sáng ngày 5/9.

Đắk Nông: Khai giảng năm học ngay tại lớp, chỉ có lễ, không có hội - 1
Tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức khai giảng năm học mới tại từng lớp học (Ảnh minh họa).

Đối với các trường tổ chức học sinh đi học bình thường thì các khối, lớp sẽ tiến hành tựu trường giãn cách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trong đó, quy định mỗi khối, lớp sẽ được chia thành 2 ca, tựu trường vào 2 thời điểm khác nhau.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông cũng nêu rõ, các trường sẽ đồng loạt khai giảng vào sáng ngày 5/9. Hình thức khai giảng sẽ không tiến hành tập trung ở sân trường như những năm trước mà tổ chức ngay tại các lớp học.

Các nội dung khai giảng được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh hoặc hệ thống thiết bị trực tuyến của nhà trường. Chương trình khai giảng được yêu cầu phải ngắn gọn nhưng trang trọng, nghiêm túc, chỉ có phần lễ, không có phần hội.