Đắk Nông: Gần 700 học sinh nghỉ giữa chừng khi mới hết nửa năm học

(Dân trí) - Tình trạng học sinh nghỉ học giữa chừng diễn ra nhiều năm nay tại Đắk Nông, số học sinh bỏ học năm nay tăng so với năm học 2015-2016.

Theo Báo cáo tổng kết học kỳ 1 của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông, hết học kỳ 1 năm học 2016-2017, tỉnh này có gần 700 học sinh bỏ học giữa chừng, trong đó cấp Tiểu học có 155 học sinh bỏ học; cấp THCS số học sinh bỏ học là 370 học sinh và cấp THPT có số học sinh bỏ học là 128 học sinh, chiếm tỷ lệ 0,41% tổng số học sinh của cả tỉnh.

Kết thúc học kỳ I năm học 2016-2017 tỉnh Đắk Nông có gần 700 em bỏ học giữa chừng
Kết thúc học kỳ I năm học 2016-2017 tỉnh Đắk Nông có gần 700 em bỏ học giữa chừng

So với cùng kỳ năm học 2015-2016, số học sinh bỏ học giữa chừng năm học này tăng ở tất cả các cấp học. Đặc biệt học kỳ 1 năm 2016-2017, toàn tỉnh Đắk Nông có tới 155 em học sinh cấp tiểu học bỏ học giữa chừng. Một số trường nằm ngay trung tâm tỉnh, huyện của Đắk Nông nhưng vẫn có số lượng học sinh bỏ học cao.

Hầu hết số học sinh bỏ học chủ yếu là do nhà ở xa trường, hoàn cảnh gia đình khó khăn trong khi nhiều em là lao động chính, cũng có không ít các em có học lực yếu, không hứng thú với việc học văn hóa nên gia đình quyết định cho các em nghỉ học ở nhà. Bên cạnh đó, một số em có tâm lý học xong không biết làm gì nên quyết định nghỉ học để ở nhà làm rẫy hoặc đi học nghề.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông, phần đông các em học sinh bỏ học là người dân tộc thiểu số, gia đình làm nương rẫy, không đủ điều kiện để các em đi học xa nhà. Bên cạnh đó, một số em chưa ý thức được việc học nên rủ nhau bỏ học ở nhà chơi hoặc đi làm.

Được biết, trong thời gian tới, Sở GD-ĐT sẽ tăng cường chỉ đạo hoạt động kêu gọi động viên học sinh nghỉ học quay trở lại trường học tập, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên để tìm cách khắc phục. Ngoài ra, Sở sẽ kêu gọi, vận động phụ huynh, cộng đồng có những hình thức hỗ trợ nhằm giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục đến lớp.

Dương Phong