Đắk Lắk lùi thời điểm bắt đầu năm học mới đến 15/9

Thúy Diễm

(Dân trí) - Tỉnh Đắk Lắk thống nhất vào ngày 5/9 vẫn diễn ra lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến, riêng thời gian bắt đầu năm học mới sẽ được lùi đến ngày 15/9, thay vì ngày 6/9 như kế hoạch trước đây.

Chiều 2/9, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, tỉnh đã thống nhất năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu từ ngày 15/9.

Đắk Lắk lùi thời điểm bắt đầu năm học mới đến 15/9 - 1

Học sinh Đắk Lắk sẽ dời lịch bắt đầu năm mới vào ngày 15/9.

Theo ông Khoa, trước đó tỉnh có kế hoạch tổ chức năm học mới từ ngày 6/9 bằng hình thức học trực tuyến. Vừa qua, ngày 30/8, Bộ GD-ĐT có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh của các địa phương và có thể lùi thời gian bắt đầu năm học phù hợp thực tế.

Qua đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, Đắk Lắk sẽ lùi thời gian bắt đầu năm học đến ngày 15/9.

"Lễ khai giảng năm học trên địa bàn vẫn diễn ra ngày 5/9 theo hình thức trực tuyến. Đến thời điểm ngày 15/9, tỉnh sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh để triển khai các hình thức dạy học phù hợp", Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin.

Cũng theo ông Khoa, việc dạy học trực tuyến sắp tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là bậc tiểu học, các học sinh vùng sâu vùng xa khi không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua sắm các thiết bị.

Do đó, Sở đề nghị trong thời gian này, nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh nhằm triển khai kế hoạch, phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện thực tế.