Đắk Lắk: Hơn 500 HS dự khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

(Dân trí) - Cùng với cả nước, sáng 1/10, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 2012. Buổi lễ có hơn 500 em HS và 200 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Mai Hoan Niê Kdăm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã nhắc lại truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Từ đó nêu dẫn chứng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là tấm gương sáng ngời về sự học. Người đã từng tự học, vừa lao động để kiếm sống, biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ.

Đắk Lắk: Hơn 500 HS dự khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”
Sáng 1/10, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 2012 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Trên cơ sở đó, bà Mai Hoan Niê Kdăm nhấn mạnh để đất nước phát triển thịnh vượng, bắt buộc chúng ta phải học tập. Việc học tập suốt đời sẽ góp phần nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

“Xã hội học tập và học tập suốt đời được coi như là giải pháp hữu hiệu nhất của việc tự hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện cá nhân mỗi con người. Học tập suốt đời không cần phải có một mô hình giáo dục riêng biệt, không cần trường lớp chính quy theo kiểu truyền thống. Mà nó tận dụng tất cả các phương thức, hình thức học tập chính quy, không chính quy và phi chính quy nên con đường học tập cho mọi người hoàn toàn được rộng mở”, bà Mai Hoan Niê Kdăm phát biểu.

Đắk Lắk: Hơn 500 HS dự khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”
Hơn 500 em HS từ các trường THPT, GDTX đang học tập trên địa bàn thành phố Buôn Mê Thuột dự khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 2012.

Cũng tại buổi lễ khai mạc, bà Mai Hoan Niê Kdăm vui mừng cho biết, đến nay, 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ). 175/184 xã, phường, thị trấn đã thành lập Trung tâm HTCĐ, đạt tỷ lệ 95,1%. Huy động hơn 50 ngàn lượt người tham gia học tập tại các Trung tâm HTCĐ. Nhiều địa phương điển hình, tiên phong trong công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập, phát triển Trung tâm HTCĐ như: TP Buôn Mê Thuột, huyện Ea Kar, huyện Krông Pắk, Krông Ana, Cư M’gar…

Bên cạnh đó, bà Mai Hoan Niê Kdăm cũng lưu ý, ngành GD-ĐT các địa phương cần chú trọng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: tổ chức các lớp học miễn phí; mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn giúp người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng; tổ chức giao lưu, tọa đàm nói chuyện về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, về các tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện.

Viết Hảo