Đắk Lắk: Học sinh - sinh viên tranh tài ở hội thi tay nghề

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk vừa tổ chức Hội thi tay nghề học sinh - sinh viên năm học 2020 - 2021 với 39 học sinh - sinh viên tham dự.

Các học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi đã trải qua vòng thi cấp khoa và lựa chọn được 39 thí sinh tham gia cuộc thi cấp trường.

Đắk Lắk:  Học sinh - sinh viên tranh tài ở hội thi tay nghề - 1
Các thí sinh tham gia Hội thi nghề.

Có 6 ngành, nghề dự thi gồm: Công nghệ ô tô; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hóa không khí; Cắt gọt kim loại; Hàn và Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính.

Theo đó, trong thời gian 8 giờ, thí sinh phải thực hành làm ra sản phẩm theo yêu cầu của đề thi.

Đắk Lắk:  Học sinh - sinh viên tranh tài ở hội thi tay nghề - 2

Các thí sinh thực hiện phần thi thực hành.

Tiến sĩ Hoàng Minh Cương - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, Hội thi là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng nghề trong toàn trường;  nhằm giúp thí sinh có khả năng thích ứng nhanh với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp phần tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế về công nghệ, giáo dục nghề nghiệp.

Những thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi sẽ tiếp tục được bồi dưỡng để tham gia Hội thi tay nghề cấp quốc gia năm 2021.

Kết thúc Hội thi có 20 thí sinh được lựa chọn trao giải với 5 giải Nhì, 4 giải Ba, 11 giải Khuyến khích. Lễ trao giải và tổng kết sẽ diễn ra vào ngày 26/3.