Đại sứ Italia: Sinh viên Việt Nam học tiếng Italia là cầu nối hai nước

Mỹ Hà

(Dân trí) - Ông Antonio Alessandro, Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ của Chính phủ Italia tới Khoa tiếng Italia của Trường ĐH Hà Nội.

Đại sứ Italia: Sinh viên Việt Nam học tiếng Italia là cầu nối hai nước - 1

Ông Antonio Alessandro - Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam (Ảnh: A.T).

Phát biểu tại lễ kỉ niệm 20 năm Khoa tiếng Italia - Trường ĐH Hà Nội diễn ra ngày 20/10, ông Antonio Alessandro - Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam cho biết, Khoa tiếng Italia tại Hà Nội là trụ cột cơ bản trong mối quan hệ song phương giữa Italia và Việt Nam.

Năm 2013 là dấu mốc quan trọng đưa Italia và Việt Nam trở thành quan hệ đối tác chiến lược.

Để đạt được điều này không thể không nhắc đến vai trò "cầu nối" giữa hai quốc gia trong những năm vừa qua của rất nhiều em sinh viên Việt Nam học tiếng Italia.

Đại sứ quán cam kết sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ của Chính phủ Italia tới khoa, liên tục điều chỉnh các chính sách sao cho phù hợp với các nhu cầu của xã hội Việt Nam không ngừng phát triển.

Đại sứ Italia: Sinh viên Việt Nam học tiếng Italia là cầu nối hai nước - 2

PGS.TS Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội (Ảnh: A.T).

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội nhấn mạnh, những năm tới đây, nhà trường cùng với Khoa tiếng Italia tiếp tục đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, tiệm cận chuẩn quốc tế.

Qua đó, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và khu vực.

Hiệu trưởng nhà trường mong muốn trong tương lai không xa, Khoa tiếng Italia sẽ gặt hái được nhiều thành tựu vượt bậc.

Chia sẻ thêm về hành trình phát triển, TS Phạm Bích Ngọc, Phó trưởng khoa phụ trách cho biết, hiện nay Khoa tiếng Italia đã đào tạo được 17 khóa sinh viên hệ chính quy với hơn 800 cử nhân và đang là nơi theo học của hơn 450 sinh viên.

Từ năm học 2017-2018, khoa triển khai chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Italia theo học chế tín chỉ với hai định hướng nghề nghiệp: Định hướng biên -phiên dịch và định hướng Du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Khoa cũng đã và đang triển khai một số dự án nghiên cứu chung với các trường đại học của Italia như "Giảng dạy dấu câu tiếng Italia" với Trường ĐH dành cho người nước ngoài Siena, "Từ điển thành ngữ tiếng Italia trực tuyến dành cho người nước ngoài" với Trường ĐH Đông phương Napoli.