Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV

(Dân trí) - Sáng ngày 10/4, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu ra 36 Ban chấp hành với 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch Hội KH tỉnh.

Về dự Đại hội đại biểu, có sự hiện diện của GS. TS. Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện Hội Khuyến học các tỉnh Bình Định, Quảng Nam và TP Đà Nẵng cùng gần 150 đại biểu chính thức tỉnh Quảng Ngãi.

Được thành lập từ năm 1998, đến nay Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã trải qua 17 năm xây dựng và 3 kỳ Đại hội. Thống kê đến nhiệm kỳ III (2010 – 2015), toàn tỉnh Quảng Ngãi có 146.498 hội viên (chiếm 10% dân số tỉnh) vào năm năm 2010, đến cuối nhiệm kỳ, tổng số hội viên phát triển lên thành 58.010 hội viên (chiếm 15,73% dân số) và vượt chỉ tiêu kế hoạch ĐH III đề ra là 0.73%.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi đã phát triển các phong trào hiếu học rộng khắp, cụ thể như đến cuối nhiệm kỳ III, có 64.352 Gia đình hiếu học (GĐHH), 452 Dòng họ hiếu học (DHHH) và 1.168 Khu dân cư hiếu học (KDCHH).

Trong 5 năm nhiệm kỳ III, Hội KH tỉnh Quảng Ngãi đã vận động hơn 25 tỷ đồng, tiếp sức cho 12.405 học sinh – sinh viên (riêng học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng trao đến 1.6835 sinh viên Giỏi và 660 SV khá là con em Quảng Ngãi đang theo học tại các trường ĐH, CĐ trên cả nước).

Sáng cùng ngày, Đại hội nhiệm kỳ IV đã bầu ra các chức danh lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, ông Phạm Thanh Hải – Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch, thay cho ông Từ Tấn Vũ; ông Trần Ngọc Ngân tái đắc cử Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; ông Huỳnh Dân – Phó Chủ tịch chuyên trách; ông Lê Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và ông Vũ Đức Tế - Phó GĐ Sở GD&ĐT tỉnh cùng giữ vị trí Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.


Tại Đại hội, GS. TS. Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá: “Từ lúc thành lập đến nay, Hội KH tỉnh Quảng Ngãi đã đi từng bước vững chắc và toàn diện của khuyến học, khuyến tài. Cho nên TW Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao các phong trào của địa phương, điển hình như trong 5 năm, TW Hội KH Việt Nam đã tặng 3 cờ thi đua xuất sắc, điều đó khẳng định sự trưởng thành liên tục của Hội KH tỉnh Quảng Ngãi”.
TW Hội Khuyến học Việt Nam hỗ trợ 300 triệu đồng đến Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi.

TW Hội Khuyến học Việt Nam hỗ trợ 300 triệu đồng đến Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi.
Trao cờ thi đua xuất sắc của TW Hội Khuyến học Việt Nam.

Trao cờ thi đua xuất sắc của TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tặng dòng chữ tại Đại hội.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tặng dòng chữ tại Đại hội.

Nhân dịp Đại hội Hội KH tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV, thay mặt TW Hội Khuyến học Việt Nam, GS. TS. Phạm Tất Dong trao hỗ trợ 300 triệu đồng của Ban vận động Quỹ Khuyến học khuyến tài TW Hội cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, TW Hội Khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tặng dòng chữ “tâm huyết, trách nhiệm vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi.

Hồng Long