Đại học Vinh: Gần 700 sinh viên đạt danh hiệu giỏi, xuất sắc

(Dân trí) - Tối 18/10, Trường Đại học Vinh đã tổ chức buổi lễ khai giảng khóa 56 cho hơn 5.000 tân sinh viên và tuyên dương, trao tặng danh hiệu cho 681 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc.

Trong năm đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức, Trường Đại học Vinh đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh với hơn 5.000 sinh viên của 43 mã ngành, chất lượng đầu vào cao, nhiều khoa số lượng thí sinh đăng kỳ vượt chỉ tiêu cao.

GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng nhà trường đã nhiệt liệt chào đón những sinh viên vừa trúng tuyển vào trường. Đồng thời mong muốn với truyền thống của ngôi trường 56 năm tuổi, sinh viên của Trường Đại học Vinh cần hăng hái học tập, rèn luyện và trở thành những công dân trẻ, những tri thức tiên tiến, vừa hồng vừa chuyên của đất nước.

Bên cạnh đó, hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Đinh Xuân Khoa cũng mong muốn mỗi sinh viên cần phải nghiêm túc chuẩn bị tinh thần để lập thân, lập nghiệp, xứng đáng hơn nữa với sự quan tâm dạy dỗ của thầy cô giáo, tình cảm yêu thương, động viên của gia đình, bè bạn.


Đại học Vinh tặng phần thường cho 3 tân sinh viên được tuyển thẳng vào trường.

Đại học Vinh tặng phần thường cho 3 tân sinh viên được tuyển thẳng vào trường.

 

Tuyên dương và trao tặng bằng khen cho các sinh viên, đạt danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc trong năm học 2014-2015.
Tuyên dương và trao tặng bằng khen cho các sinh viên, đạt danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc trong năm học 2014-2015.

 

Cũng trong buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Vinh đã làm lễ cắt băng khánh thành tòa nhà Scienca Square và tuyên dương 80 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, 671 sinh viên đạt sinh viên giỏi năm học 2014 - 2015.

Dịp này, trường Đại học Vinh cũng đã trao phần thưởng khích lệ cho những sinh viên K56 được tuyển thẳng vào trường và những sinh viên thủ khoa, á khoa của các khoa trong kỳ tuyển sinh năm học 2015 - 2016 vừa qua.

Nguyễn Duy