Đại học Trung Quốc gây tranh cãi bởi khuyến cáo nữ sinh không mặc hở hang

Minh Hương

(Dân trí) - Khuyến cáo của Đại học Quảng Tây cảnh báo nữ sinh viên không ăn mặc hở hang trong khuôn viên trường để tránh bị quấy rối đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc.

Trong hướng dẫn an toàn gồm 50 điều được ban hành hồi tháng 8, Đại học Quảng Tây (miền Nam Trung Quốc) khuyến cáo nữ sinh viên tránh ra ngoài một mình, không mặc váy, quần áo quá hở hang, quá ngắn, tránh để lộ eo lưng để phòng ngừa khả năng bị quấy rối và tránh bị coi là hành vi cám dỗ.

Nữ sinh cũng được khuyến nghị không mang giày cao gót trong một số trường hợp để không gặp bất tiện khi đi lại, không đi theo người lạ.

Đại học Trung Quốc gây tranh cãi bởi khuyến cáo nữ sinh không mặc hở hang - 1
Sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong (Vũ Hán) nhập học hôm 29/8.

Khi thông tin về những khuyến cáo này lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc vào đầu tháng 9, nhiều người dùng mạng nước này chỉ trích Đại học Quảng Tây khi nhà trường cho rằng phái nữ nên chịu trách nhiệm cho việc bị tấn công tình dục.

Một người dùng Weibo viết: “Tại sao việc thoải mái ăn mặc của phụ nữ lại đồng nghĩa với hành vi cám dỗ. Việc này chủ yếu là do suy nghĩ của một bộ phận đàn ông không trong sáng”.

“Các nữ sinh chưa bị cưỡng hiếp, nhưng Đại học Quảng Tây đã chuẩn bị bôi nhọ họ rồi”, một người khác viết.

Chủ đề trên hiện đã thu hút hớn 210 triệu lượt người xem và hàng nghìn bình luận trên Weibo.

Trước tình hình trên, một nhân viên nhà trường cho biết khuyến cáo của nhà trường nhằm đảm bảo chuẩn mực xã hội tại nơi công cộng. “Nữ sinh có thể mặc theo sở thích của các em ở phạm vi bên ngoài trường”, vị nhân viên giấu tên cho hay.

Hồi tháng 7, một trường trung học tại Trung Quốc cũng nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng khi trưng bày biểu ngữ trong sân chơi nhằm giáo dục tâm sinh lý cho học sinh với những nội dung: “Phụ nữ trong trắng sinh con thông minh hơn”, “Những người thủ dâm đều nghèo nàn và đáng xấu hổ” cùng nhiều biểu ngữ khác khuyến cáo học sinh không quan hệ tình dục trước khi kết hôn và nữ sinh nên mặc trang phục kín đáo.