Đại học Trung Quốc đào tạo ngành Thể thao Điện tử

(Dân trí) - Khi ngành Thể thao Điện tử phát triển mạnh mẽ và có xu hướng trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, kể từ năm nay, Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc (ở Bắc Kinh, Trung Quốc) sẽ mở chuyên ngành Thể thao Điện tử.

Tin tức về việc đào tạo chuyên ngành Thể thao Điện tử khiến dư luận đặt ra một loạt câu hỏi, nhiều cư dân mạng băn khoăn rằng liệu một trường đại học chủ chốt có nên đào tạo các game thủ chuyên nghiệp.

Ông Hou Jun, giám đốc Văn phòng Tuyển sinh Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc cho biết: “Chuyên ngành gọi là Thể thao Điện tử sẽ thực sự là một lĩnh vực nghiên cứu mới liên quan đến giải trí số. Mục đích là phát triển nhân tài trong việc quản lý ngành Thể thao Điện tử và thiết kế game”.

Giám đốc Hou cho biết, ngoài các môn liên quan đến việc Quản lý, Hoạt động và Thiết kế Thể thao Điện tử, sinh viên cũng được học các môn Xã hội học, Kinh tế và Tâm lý.

Ngoài ra, các game thủ lão luyện sẽ được mời giảng dạy cho sinh viên trong một số buổi học thực hành.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa môn Thể thao Điện tử là một chuyên ngành của sinh viên đại học, điều đó có nghĩa là sinh viên muốn học ngành này vẫn phải thi đỗ kỳ thi tuyển sinh đại học.

Giám đốc Hou cho biết: “Không có nghĩa rằng bạn có thể là sinh viên ngành Thể thao Điện tử nếu bạn biết chơi game. Bạn còn phải tham gia nhiều kỳ thi trước khi được nhận vào học”.

Vào đầu tháng 9 năm ngoái, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã đưa Thể thao Điện tử và Quản lý thành chuyên ngành bổ sung cho các cơ sở giáo dục đại học.

Chinanews.com cho biết một số trường nghề ở các tỉnh Quý Châu và Hồ Nam cũng đào tạo ngành Thể thao Điện tử.

Theo báo cáo của ngành công nghiệp game Trung Quốc, trong năm 2016, doanh thu của thị trường thể thao điện tử ở Trung Quốc đạt gần 50,5 tỷ nhân dân tệ (7,3 tỷ USD).

Dai Shi, một nhà báo về mảng game, cho biết: “Người có chuyên môn trong ngành Thể thao Điện tử rất hiếm. Do vậy mà các trường đã có xu hướng đào tạo ngành này. Càng có thêm nhiều tài năng trẻ gia nhập ngành Thể thao Điện tử, thì ngành này càng phát triển”.

Xuân Vũ

Theo CRIENGLISH