Đại học Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(Dân trí) - Sáng nay 4/4, Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và trao tặng Huân chương.

Cùng dự buổi lễ còn có, nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cùng đại biểu các bộ, ngành T.Ư, đại diện nhiều trường đại học.

Đại học Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Đại học Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Được thành lập từ 4/4/1994, đến nay ĐH Thái Nguyên đã phát triển từ 4 trường ĐH thành viên ban đầu lên đến 8 trường ĐH, 3 viện nghiên cứu chuyên ngành cùng các đơn vi trực thuộc. Theo đó, ngành nghề đào tạo mở rộng và ngày càng đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trong vùng và đất nước, từ 41 ngành học ban đầu đã tăng lên 288 ngành và chuyên ngành.

Quy mô đào tạo tăng nhanh với khoảng trên 90.000 học sinh, sinh viên. Chất lượng đào tạo được nâng lên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội, đáp ứng phát triển nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường 4.200 cán bộ, viên chức với trên 2.700 giảng viên, trong đó có tới trên 71% giảng viên có trình độ trên ĐH và nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đại học Thái Nguyên trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tập thể ĐH Thái Nguyên thời gian tới cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm tạo cho được một bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng GD-ĐT.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, đổi mới công tác quản lý, quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH vùng và các cơ sở giáo dục ĐH thành viên; tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo ra sản phẩm đào tạo, khoa học chất lượng, uy tín; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn, gắn quy mô đào tạo, các ngành học với thực tiễn các lĩnh vực thế mạnh của vùng trung du miền núi phía Bắc.

An Việt