Đại học Nông lâm TPHCM: Thủ khoa thi ngành Thú y, đạt 27 điểm

(Dân trí) - TS Trần Đình Lý - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Nông lâm TPHCM cho biết thủ khoa của trường năm nay đạt 27 điểm. Tình hình điểm thi năm nay cho thấy nhiều ngành có điểm thi cao.

Thủ khoa của trường là thí sinh Trần Trọng Kha, học sinh Trường THPT Chuyên Tiền Giang (Tiền Giang), dự thi khối A vào ngành Thú y đạt 27 điểm (Toán 9; Lí 8,75 và Hóa 9,25) điểm. Như vậy, 2 năm liên tiếp, thủ khoa của Trường ĐH Nông lâm TPHCM đều là thí sinh thi vào ngành thú y, cùng 27 điểm (cộng điểm ưu tiên 27.5).

Ngoài ra, á khoa là thí sinh Lê Ngọc Hải, học sinh Trường THPT Tân Lược (Đồng Tháp), đạt 26 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên), thi khối A vào ngành Nông học

Cũng theo TS Trần Đình Lý, năm nay, có nhiều ngành có số lượng thí sinh dự thi và điểm khá cao như: Công nghệ thực phẩm, Môi trường, Thú y, Hoá học, Nông học... Năm 2014, tổng chỉ tiêu của trường là 5.300 (cho 30 ngành/53 chuyên ngành). Nhìn chung, mặt bằng điểm thi của thí sinh tương đương năm 2013. Trường có tổng cộng 37.000 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ dự thi đạt 84%. Với tình hình điểm năm nay, điểm chuẩn của một số ngành vào trường sẽ tăng.

Trường ĐH Nông lâm TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung (một số ngành và của Phân hiệu tại Ninh Thuận, Gia lai) ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn.

Ngoài chính sách học bổng thủ khoa theo khối của trường, thủ khoa thi vào ngành Thú y sẽ được ưu tiên xét học chương trình tiên tiến thú y và được miễn học phí năm đầu tiên trị giá 27.5 triệu đồng.

Lê Phương